Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Cần một phó thủ tướng trực tiếp làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Thứ hai, ngày 11/11/2013 11:51 AM (GMT+7)
Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, khóa 12 lẽ phải ra gồm 5 phó thủ tướng, trong đó một người trực tiếp làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
Bình luận 0
Trong phiên làm việc sáng 11.11, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đọc Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc bổ sung Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh giữ chức Phó thủ tướng, đồng thời miễn nhiệm chức vụ này đối với ông Nguyễn Thiện Nhân.

Chủ trì phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: Công tác nhân sự là công việc vô cùng hệ trọng, do đó quyết định miễn nhiệm, phê chuẩn của các đại biểu cũng vậy.

img
Ông Phạm Bình Minh - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Trước đó, ngày 17.10, tại cuộc họp báo giới thiệu kỳ họp Quốc hội lần này, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã được Thủ tướng Chính phủ đề nghị Quốc hội phê chuẩn làm Phó thủ tướng Chính phủ, đồng thời việc miễn nhiệm chức vụ này đối với ông Nguyễn Thiện Nhân để tập trung làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại phiên làm việc, báo cáo trước Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết: Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 13, Thủ tướng đã trình cơ cấu nhân sự gồm 22 bộ và cơ quan ngang bộ, riêng Phó thủ tướng, đề nghị Quốc hội phê chuẩn 4 người, dự kiến phân công: Một phó thủ tướng theo dõi chỉ đạo khối kinh tế tổng hợp, chính sách phát triển nông thôn; một phó thủ tướng theo dõi kinh tế ngành và phát triển sản xuất; một phó thủ tướng phụ trách khối văn hóa, xã hội, khoa học và giáo dục; một phó thủ tướng chỉ đạo khối nội chính và trực tiếp làm Phó ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng.

Cũng theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, khóa 12 lẽ phải ra gồm 5 phó thủ tướng, trong đó một người trực tiếp làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Tuy nhiên, để có thời gian chuẩn bị nên chỉ đề nghị Quốc hội xem xét và phê chuẩn chức danh Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, khi có đủ điều kiện sẽ trình Quốc hội bổ nhiệm thêm chức danh phó thủ tướng.

“Nay xét thấy có đủ điều kiện, Thủ tướng trân trọng đề nghị Quốc hội phê duyệt một phó thủ tướng để phân công trực tiếp làm nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, giúp Thủ tướng theo dõi công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị.

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý nêu rõ: Các ý kiến đều nhất trí việc bổ sung phó thủ tướng theo dõi, chỉ đạo công tác đối ngoại, trực tiếp làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là hết sức cần thiết. Mặt khác, quá trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội từ đầu kỳ khóa 13 cho thấy khối lượng công tác đối ngoại càng tăng, đặc biệt trong bối cảnh đất nước ngày càng mở rộng hội nhập quốc tế, còn Thủ tướng phải dành nhiều thời gian chỉ đạo công việc chung của Chính phủ. Do đó, Ủy ban Pháp luật đồng ý tăng số lượng 4 phó thủ tướng lên 5 như tờ trình của Chính phủ.

Cũng trong phiên làm việc sáng 11.11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đọc Tờ trình để Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng đối với ông Nguyễn Thiện Nhân. Do trước đó, ngày 5.9.2013, tại hội nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nhân được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ngày 11.10.2013, tại Công văn 175, Bộ Chính trị đề nghị Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn về việc ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, được thôi giữ chức vụ Phó thủ tướng.

Theo kế hoạch, ông Nhân sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội. Tuy nhiên Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng, cho biết, vì lý do công việc nên ông Nhân xin không phát biểu và gửi lời cảm ơn tới toàn thể các đại biểu.
Long Nguyên (Long Nguyên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem