Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm nông trại công nghệ cao ở Nhật Bản

Thứ bảy, ngày 28/05/2016 13:14 PM (GMT+7)
Sáng 28.5 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác Chính phủ đã tới thăm nông trại Yokoyama thuộc Công ty cổ phần Nông trại Yokoyama tại thị trấn Toyoake, tỉnh Aichi, Nhật Bản.
Bình luận 0

Nằm tại thị trấn Toyoake, thuộc tỉnh Aichi, cách thành phố Nagoya khoảng 21km, nông trại Yokoyama là nông trại đầu tiên của tỉnh sản xuất nông sản theo mô hình hiện đại, đầu tư công nghệ cao. Tới thăm và làm việc tại nông trại Yokoyama, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao công nghệ sản xuất  và chất lượng nông sản tại đây.

img

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác Chính phủ thăm nông trại Yokoyama sáng 28.5. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Từ năm 1989 đến nay, nông trại kinh doanh theo mô hình bán sản phẩm trực tiếp cho người tiêu dùng. Năm 2000, nông trại được nhận “Giải thưởng Nông nghiệp Nhật Bản” lần thứ 29 và giải thưởng của Bộ trưởng Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản lần thứ 39. Ngoài lĩnh vực sản xuất, nông trại Yokoyama còn mở 2 cơ sở kinh doanh nhà hàng sử dụng sản phẩm nông trại trên địa bàn tỉnh Aichi.

Một số hình ảnh Thủ tướng thăm nông trại Yokoyama:

img

Nhân viên trang trại chào đón Thủ tướng và các vị khách Việt Nam.

img

Nông trại Yokoyama rộng 1,2 ha chủ yếu sản xuất 2 mặt hàng nông sản là cà chua và dưa lưới chất lượng cao.

img

Tại đây, cà chua được tiêu thụ từ tháng 9 đến tháng 7 năm sau, dưa lưới từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm.

img

Thủ tướng xem sản phẩm đóng gói của nông trại.

img

Dưa lưới chất lượng cao được đóng trong các hộp giấy để đưa ra thị trường

img

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao công nghệ sản xuất  và chất lượng nông sản của nông trại Yokoyama.

img

Sơ đồ hệ thống nhà kính ở nông trại

img

Sơ đồ hệ thống tưới nước tự động tại nông trại

Quang Hiếu (Báo Chính phủ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem