Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chậm nhất 15/9, Bình Dương phải kiểm soát được dịch Covid-19

Văn Dũng Thứ sáu, ngày 27/08/2021 15:22 PM (GMT+7)
Trưa 27/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã họp với 100 điểm cầu ở xã, phường của tỉnh Bình Dương suốt buổi trưa. Thủ tướng yêu cầu Bình Dương phải lấy mỗi xã, phường là 1 “pháo đài” và chậm nhất đến ngày 15/9 phải kiểm soát được dịch và trở lại hoạt động bình thường trong tình hình mới.
Bình luận 0

Tập trung mạnh vào 15 phường "khoá chặt, đông cứng"

Ngày 27/8, sau khi đi kiểm tra 6 địa điểm tại 2 vùng đỏ của Bình Dương vào sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với UBND tỉnh Bình Dương cùng 100 điểm cầu ở xã, phường.

Phát biểu đầu buổi họp, Thủ tướng cho biết, Đảng, Nhà nước và Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Bình Dương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hơn 1 năm qua và cũng đẩy mạnh được sản xuất kinh doanh ở thời gian kiềm chế được dịch bệnh.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương sự đóng góp, vai trò to lớn của các tầng lớp nhân dân cũng như cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình phòng, chống dịch.

Thủ tướng yêu cầu Bình Dương chậm nhất ngày 15/9 phải kiểm soát được tình hình dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Thủ tướng yêu cầu mỗi xã, phường là một "pháo đài" chống dịch. (Ảnh: BTG Bình Dương)

Thủ tướng yêu cầu, Bình Dương phải tập trung vào 15 phường thuộc 3 địa phương (TP.Thuận An, Dĩ An và TX.Tân Uyên) với mức độ cao hơn, mạnh mẽ hơn, sớm đưa 3 khu vực này chuyển sang vùng xanh. Đặt mục tiêu cố gắng kiểm soát được tình hình, phấn đấu chậm nhất đến ngày 15/9 Bình Dương phải kiểm soát được tình hình dịch bệnh, đưa địa phương trở lại trạng thái bình thường. Tiếp tục thực hiện mục tiêu vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội.

"Chúng ta cần lấy nhà máy, xí nghiệp, mỗi xã, phường làm pháo đài, người dân là chiến sĩ. Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân, mỗi người dân vừa là trung tâm để chúng ta phục vụ công tác chống dịch, nhưng cũng vừa là chủ thể tham gia chống dịch. Làm sao phải giãn cách thật nghiêm, chắc chắn và cố gắng đến ngày 15/9 địa phương phải trở lại hoạt động bình thường trong tình hình mới", Thủ tướng đặt ra mục tiêu cho Bình Dương.

Cần phân bổ thêm vaccine và thuốc điều trị Covid-19

Báo cáo với Thủ tướng, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, Bình Dương ghi nhận khoảng 86.000 ca mắc, trong đó 716 ca tử vong. Toàn tỉnh đến nay đang cách ly tập trung 36.920 người và cách ly tại nhà 9.715 người.

Bình Dương đã triển khai xét nghiệm diện rộng từ 19/7 và đang tiếp tục thực hiện. Trên cơ sở xét nghiệm diện rộng, tỉnh mới có cơ sở đánh giá mức nguy cơ. Do đó, kịp thời giữ vững vùng xanh, đánh giá vùng đỏ. Sau khi xét nghiệm diện rộng, dự báo tỷ lệ nhiễm cao sẽ làm quá tải khu thu dung ở tầng 1. Để giải quyết tình trạng đó, tỉnh đang mở rộng thêm khu điều trị, cách ly có quy mô 20.000 giường cho F0 tại các nhà xưởng có sẵn.

Để giảm thiểu số ca tử vong, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết địa phương đang thực hiện mô hình 3 tầng điều trị. Trong đó, tầng 3 có 837 giường tại 2 bệnh viện; tầng 2 có 24 khu điều trị với 18.927 giường, đang điều trị 16.349 bệnh nhân; tầng 1 có 236 cơ sở điều trị. 

Đối với vaccine, tỉnh đã được phân bổ 806.000 liều, đã và đang ưu tiên tiêm cho người dân ở vùng đỏ.

Thủ tướng yêu cầu Bình Dương chậm nhất ngày 15/9 phải kiểm soát được tình hình dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Thủ tướng đặt mục tiêu cho Bình Dương, chậm nhất đến ngày 15/9 phải kiểm soát được dịch và trở lại hoạt động bình thường trong tình hình mới. (Ảnh: VGP)

Về an sinh xã hội, 11/11 phường thuộc vùng đỏ đã được hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày, tương đương 750.000 đồng trong 15 ngày. Tất cả người dân được hỗ trợ, không phân biệt. 

Trước khi tăng cường giãn cách, Bình Dương đã có gói 210 tỷ đồng hỗ trợ cho 700.000 người lao động ở trọ. Cụ thể, người ở các khu trọ được hỗ trợ 500.000 đồng/người; nếu ở khu trọ mà có hoàn cảnh khó khăn thì được hỗ trợ thêm 500.000 đồng mỗi người. 

Toàn tỉnh hiện có 3.500 doanh nghiệp đang thực hiện "3 tại chỗ" với 350.000-400.000 lao động.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương kiến nghị Chính phủ, Bộ Y tế tiếp tục phân bổ vaccine để tiêm cho khoảng 2 triệu người dân ở khu vực "vùng đỏ" của Bình Dương và sớm hỗ trợ thuốc điều trị bệnh nhân Covid-19.

Thủ tướng yêu cầu Bình Dương chậm nhất ngày 15/9 phải kiểm soát được tình hình dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Bình Dương đề nghị Chính phủ, Bộ Y tế hỗ trợ khẩn cấp vaccine và thuốc điều trị Covid-19. (Ảnh: Văn Dũng)

UBND tỉnh Bình Dương cũng đề nghị Chính phủ và Bộ Y tế khẩn trương tiếp tục chi viện thêm y - bác sĩ cho tỉnh khi sắp tới, nhiều đoàn chi viện đã hết nhiệm vụ và rút dần khỏi địa phương. Hiện tại, Bình Dương đang thiếu hụt nhân lực cho 100 trạm y tế lưu động (mỗi trạm 1 bác sĩ, 2 điều dưỡng) để ứng cứu ngoại viện cho người dân cần hỗ trợ.

Bên cạnh đó, Bình Dương cũng đề nghị Bộ Quốc phòng tiếp tục hỗ trợ 50 bác sĩ hồi sức cấp cứu, 50 bác sĩ chuyên khoa, 100 điều dưỡng hồi sức, cấp cứu có kinh nghiệm; 100 điều dưỡng, kỹ thuật viên. Hỗ trợ 10 máy thở xâm lấn, 20 máy thở không xâm lấn, 2 hệ thống oxy dòng cao, 4 máy X-quang di động, 100 máy SpO2 cầm tay.

Tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, dự kiến lên 150.000 ca mắc nên nhu cầu kinh phí phục vụ cho công tác phòng chống dịch tăng nhanh và vượt quá khả năng cân đối ngân sách của địa phương (dự kiến 12.242 tỷ đồng), do đó Bình Dương tạm tính sẽ thiếu hụt 7.652 tỷ đồng. 

Vì vậy, Bình Dương đề xuất Thủ tướng, Bộ Tài chính xem xét, có phương án hỗ trợ địa phương 7.652 tỷ đồng. 

Trường hợp cấp bách, cho phép địa phương được điều chỉnh giảm dự toán chi đầu tư phát triển (đầu tư công) năm 2021 và được sử dụng nguồn cải cách tiền lương chưa sử dụng của tỉnh để bổ sung kịp thời kinh phí cho công tác phòng, chống dịch.

"Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ - CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ"

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem