Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự thượng đỉnh G7, thúc đẩy quan hệ Việt - Nhật lên tầm cao mới

PV (Theo baoquocte) Thứ sáu, ngày 19/05/2023 12:25 PM (GMT+7)
Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tiến hành hội đàm song phương với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước.
Bình luận 0
Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự thượng đỉnh G7, thúc đẩy quan hệ Việt - Nhật lên tầm cao mới - Ảnh 1.

Lễ tiễn Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng và làm việc tại Nhật Bản. Ảnh: TTXVN

Sáng 19/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính rời Thủ đô Hà Nội lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mở rộng và làm việc tại Nhật Bản từ ngày 19 - 21/5/2023 theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.

Đây là lần thứ ba Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng và là lần thứ hai Việt Nam được mời với tư cách là quốc gia, không đại diện cho một tổ chức hay một nhóm nước trong khu vực. Đây cũng là lần thứ hai Nhật Bản mời Thủ tướng Chính phủ ta dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng.

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Phạm Quang Hiệu cho biết: Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của cộng đồng quốc tế nói chung, của Nhật Bản và các thành viên G7 nói riêng với vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để Việt Nam tiếp nối nỗ lực chủ động, tích cực đóng góp vào các vấn đề chung của quốc tế như phát triển bền vững, chống biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, an ninh năng lượng...

Với quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, sự kiện là minh chứng rõ ràng cho quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước đang phát triển rất tốt đẹp; thể hiện sự kỳ vọng của Chủ tịch luân phiên của G7 với vai trò, tiếng nói đa phương tích cực, rộng mở của Việt Nam.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh: Trong thư mời gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Kishida cũng khẳng định Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong triển khai tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời bày tỏ tin tưởng sự tham dự của Thủ tướng ta tại Hội nghị G7 mở rộng năm nay, là năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên tầm cao mới.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ chia sẻ cách tiếp cận và những bài học kinh nghiệm của Việt Nam, với tư cách là một nước đang phát triển tại khu vực, về phát triển bền vững cũng như cách thức đối phó với các thách thức, đảm bảo an ninh lương thực và an ninh môi trường cho thế giới.

Vừa qua, Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp tổng thể, toàn diện trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, tuần hoàn; đã thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban nhằm triển khai cam kết nhằm thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0 đến 2050, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao và được các thành viên G7 thống nhất đưa Việt Nam vào danh sách các nước G7 ưu tiên hợp tác năng lượng.

Do đó, Hội nghị sẽ là cơ hội để ta tiếp cận với nguồn đầu tư này, đồng thời tăng cường hợp tác với các nước G7 để chuyển đổi mô hình kinh tế và phục hồi kinh tế hậu Covid-19.

Đặc biệt, năm 2023 là năm Việt Nam - Nhật Bản kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ tới Nhật Bản sẽ góp phần tăng cường hơn nữa sự tin cậy, thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng phát triển; đồng thời thúc đẩy các nội dung hợp tác trọng tâm như kinh tế, thương mại, đầu tư, ODA thế hệ mới, cơ sở hạ tầng chất lượng cao, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng...; tăng cường phối hợp, chia sẻ lập trường, hợp tác trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem