Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thực hiện cho bằng được Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp

Huỳnh Xây Chủ nhật, ngày 14/07/2024 13:29 PM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, phải cùng nhau thực hiện cho bằng được Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng ĐBSCL. Riêng về vốn, Chính phủ đã giao Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét ban hành chương trình tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp tham gia.
Bình luận 0

Sáng 14/7, tại quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp xúc với cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Tại đây, cử tri Phạm Thái Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành hỗ trợ, hướng dẫn cho doanh nghiệp sớm được tiếp cận nguồn vốn để đầu tư phát triển bền vững chuỗi lúa gạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thực hiện cho bằng được Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp- Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp xúc với cử tri sáng ngày 14/7, tại quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ. Ảnh: Huỳnh Xây

Theo ông Phạm Thái Bình, Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An cũng như nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lúa, gạo đều gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay dài hạn để đầu tư phát triển bền vững chuỗi lúa gạo.

Cụ thể, Đề án "1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh tại ĐBSCL đến năm 2030" mà Thủ tướng vừa phê duyệt nêu rõ, 100% diện tích phải được liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp với hợp tác xã và nông dân, trong đó doanh nghiệp có vai trò chính trong tất cả các khâu trong chuỗi liên kết, nhất là khâu tiêu thụ, nhưng đến nay doanh nghiệp vẫn chưa thể tiếp cận được nguồn vốn vay dài hạn để thực hiện dự án trong đề án.

Do đó, ông Phạm Thái Bình đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành hỗ trợ, hướng dẫn cho doanh nghiệp sớm được tiếp cận nguồn vốn.

Còn cử tri Cao Văn Tuấn (phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt) đề nghị xây dựng dự án kè chống sạt lở khẩn cấp trên đoạn Quốc lộ 80 cặp sông Cái Sắn và kè chống sạt lở khẩn cấp đầu cồn Cù lao Tân Lộc, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt.

Ông Cao Văn Tuấn cho biết, trước đó, ngày 30/5, đoạn Quốc lộ 80 cặp sông Cái Sắn là tuyến đường giao thông huyết mạch kết nối cầu Vàm Cống đi TP.HCM và các tỉnh ĐBSCL (đoàn từ vàm sông Cái Sắn đến cầu số 1, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt) xảy ra sạt lở, sụt lún nghiêm trọng.

Chiều dài sạt lở khoảng 41m, chiều rộng 4m, ăn sâu vào lớp đường bê tông nhựa làm rạn nứt Quốc lộ 80. Từ đó, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và cuộc sống người dân trong khu vực.

Do vậy, việc đầu tư xây dựng dự án kè chống sạt lở khẩn cấp trên đoạn Quốc lộ 80 cặp sông Cái Sắn là rất cần thiết và cấp bách nhằm bảo vệ hành lang giao thông Quốc lộ 80, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng, tài sản của người dân, người tham gia giao thông trên tuyến đường Quốc lộ 80.

Để làm kè chống sạt lở trên, ông Cao Văn Tuấn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương khảo sát giải quyết, khắc phục tình trạng sạt lở trong thời gian sớm nhất.

Ngoài ra, hiện nay, tình hình sạt lở tại khu vực đầu cồn Tân Lộc (phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt) đang diễn biến rất phức tạp, sạt lở có thể tiếp tục xảy ra bất cứ lúc nào. Do đó, việc đầu tư xây dựng dự án kè chống sạt lở khẩn cấp đầu cồn cù lao Tân Lộc cũng rất cần thiết và cấp bách, nhằm bảo vệ đất đai, bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân.

Về kiến nghị của cử tri Phạm Thái Bình về cho vay vốn đầu tư phát triển bền vững chuỗi lúa gạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, đã giao Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét ban hành chương trình tín dụng hỗ trợ liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo chất lượng cao và phát thải thấp vùng ĐBSCL giữa hợp tác xã với doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thực hiện cho bằng được Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp- Ảnh 2.

Ông Phạm Thái Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Huỳnh Xây

Đồng thời, có hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp tham gia đề án tiếp cận các chương trình tín dụng liên quan. Thủ tướng cũng đề nghị các doanh nghiệp xây dựng dự án cụ thể, có thuyết phục để phía ngân hàng yên tâm cho vay vốn.

Thủ tướng nhấn mạnh: "Chúng ta phải cùng nhau thực hiện cho bằng được đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp".

Về kiến nghị của cử tri Cao Văn Tuấn về làm kè chống sạt lở, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, thời gian qua Chính phủ đã ưu tiên nguồn lực để ứng phó sạt lở, sụt lún tại ĐBSCL và đã giao Bộ NNPTNT xây dựng đề án tổng thể giải quyết tình trạng này cho thời gian tới.

Riêng đối với địa phương và các cơ quan liên quan cần rà soát lại, nghiên cứu bố trí vốn, triển khai các dự án cụ thể. Trước mắt, chính quyền các địa phương cần khẩn trương di dời người dân tại các khu vực sạt lở tới nơi an toàn nếu cần thiết.

Thủ tướng cho rằng, trong buổi tiếp xúc cử tri, các ý kiến, kiến nghị của cử tri rất sát với thực tiễn, đúng và trúng vấn đề xã hội quan tâm. Theo đó, lãnh đạo thành phố tiếp thu các ý kiến, kiến nghị nói trên và chủ động thực hiện theo thẩm quyền nhằm hỗ trợ người dân sớm nhất.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ Nguyễn Đình Hóa và thương binh Lê Minh Sang tại phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem