Thủ tướng quyền lực vào tù vì tham nhũng: Cựu Thủ tướng Malaysia cảm thấy đơn độc và bị phản bội

Phương Đăng (theo Reuters) Thứ năm, ngày 25/08/2022 14:52 PM (GMT+7)
Cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak phải chấp hành bản án 12 năm vì chiếm đoạt 42 triệu RM của quỹ đầu tư Nhà nước Malaysia (1MDB), theo Reuters.
Bình luận 0

Cựu Thủ tướng Malaysia bị đưa thẳng vào nhà tù từ phòng xử án

Tòa án Liên bang Malaysia ngày 23/8 đã quyết định giữ nguyên bản án 12 năm tù giam cùng khoản tiền phạt 210 triệu ringgit (RM), tương đương 46,84 triệu USD đối với cựu Thủ tướng Najib Razak, với tội danh chiếm đoạt 42 triệu RM của quỹ đầu tư Nhà nước Malaysia (1MDB).

Sau khi tòa tuyên án, cựu Thủ tướng Razak, mặc một bộ vest sẫm màu và cà vạt xám đã bị đưa thẳng vào tù từ tòa án.

Thủ tướng quyền lực vào tù vì tham nhũng: Cựu Thủ tướng Malaysia cảm thấy đơn độc và bị phản bội  - Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đến Tòa án Liên bang ở Putrajaya, Malaysia ngày 23 tháng 8. Ảnh Reuters

Bản án đánh dấu bước ngoặt kịch tính khi một nhà lãnh đạo từng ở đỉnh cao quyền lực phải vào tù. Khi còn là Thủ tướng, bằng quyền lực của mình, ông Razak từng cố "dập" các cuộc điều tra ở địa phương, sa thải nhiều nhân viên điều tra và kiểm soát những người chỉ trích ông và gia đình ngay cả khi các quốc gia khác mở cuộc điều tra về vụ bê bối liên quan đến ông trên diện rộng.

Giận dữ trước tình trạng tham nhũng tràn lan và sự xa hoa của gia đình ông, người dân Malaysia đã bỏ phiếu chống lại ông vào năm 2018.

Ông Najib sau đó cố rời khỏi đất nước, nhưng bị chặn lại. Ông bị bắt trong thời gian ngắn rồi được tại ngoại. Dinh thự của ông bị lục soát. Cảnh tượng đó khiến người Malaysia không thể nghĩ có thể xảy ra với con trai của cựu Thủ tướng Abdul Razak Hussein đáng kính.

Từ đó, ông Najib liên tục phải ra hầu tòa với tổng số 42 tội danh. Ông luôn khẳng định vô tội và cho rằng mình đã bị các lãnh đạo của 1MDB lừa dối.

Cảm giác đơn độc và bị phản bội

Một ngày trước khi tòa án đưa ra phán quyết cuối cùng, ông Najib viết trên Facebook rằng, ông cảm thấy đơn độc, choáng váng và bị phản bội.

“Có những lúc tôi cảm thấy choáng váng với những kiểm tra và xét xử. Với sự vu khống và ngược đãi, sự chân thành được đền đáp bằng sự phản bội. Đôi khi chúng tôi cảm thấy đơn độc", ông viết.

Ông Najib, 69 tuổi đã luôn phủ nhận các tội danh liên quan đến việc biển thủ 4,5 tỷ USD từ quỹ 1MDB, quỹ nhà nước do ông đồng sáng lập khi còn giữ chức Thủ tướng vào năm 2009.

Nhưng các công tố viên xác định khoảng 4,5 tỷ USD đã bị đánh cắp khỏi 1MDB, và hơn 1 tỷ USD đã được chuyển vào túi ông Najib.

Trước khi tòa tuyên án, ông Najib đã cố gắng kéo dài thời gian bằng cách đổi luật sư ngay trước khi phiên tòa kháng cáo bắt đầu.

Tuy nhiên, chiến lược của ông phản tác dụng vì tòa án từ chối cho đội luật sư của ông thêm thời gian để chuẩn bị.

"Tôi không xấu hổ khi thừa nhận rằng, tôi đã rất tuyệt vọng, như bất cứ ai lâm vào tình cảnh khó khăn như tôi", ông Najib giải bày cho quyết định thay đổi luật sư của mình.

Giờ đây, ông Najib chỉ có thể nộp đơn xin xem lại quyết định của Tòa án liên bang, dù việc này hiếm khi thành công.

Ông cũng có thể xin ân xá của hoàng gia. Nếu thành công, ông sẽ được thả mà không cần chấp hành đầy đủ án tù 12 năm.

Cuộc sống xa hoa của cựu Thủ tướng Malaysia

Theo Reuters, con trai của cựu Thủ tướng Abdul Razak Hussein từng du học ở Anh và bắt đầu tham gia chính trị từ năm 23 tuổi. Ông Najib là người trẻ nhất từng trúng cử vào Quốc hội Malaysia và sau đó được bầu làm thủ tướng Malaysia vào năm 2009.

Sóng gió ập tới với ông Najib năm 2015 sau khi bê bối nổ ra ở 1MDB. Với quyền lực của mình thời điểm đó, ông Najib đã cố ngăn chặn các cuộc điều tra. Tuy nhiên, "giấy không gói được lửa", sau khi giành chiến thắng lịch sử trong năm 2018, phe đối lập đã điều tra lại vụ 1MDB, dẫn đến việc ông Najib bị bắt và phải thi hành bản án 12 năm tù.

Trong vài tuần sau khi ông Najib bị điều tra, các cơ quan chức năng tịch thu hàng trăm túi xách, đồ trang sức, đồng hồ hàng hiệu, cùng nhiều triệu USD trong các khu nhà của gia đình ông. Tổng giá trị các vật phẩm bị tịch thu từ 6 khu nhà có liên quan đến ông Najib trị giá tới 270 triệu USD, theo cảnh sát Malaysia.

Thủ tướng quyền lực vào tù vì tham nhũng: Cựu Thủ tướng Malaysia cảm thấy đơn độc và bị phản bội  - Ảnh 2.

Cảnh sát Malaysia công bố những vật phẩm giá trị tịch thu được từ nhà cựu Thủ tướng Najib. Ảnh CNN

Tuy nhiên, ông Najib vẫn còn một số ảnh hưởng ở Malaysia, bao gồm cả trong đảng UMNO của ông. Đảng này vừa trở lại cầm quyền từ năm 2021, giữa những bất ổn chính trị.

Việc ông Najib thường chỉ trích phe đối lập và đăng những thông tin vui vẻ lên tài khoản Facebook có tới hơn 4 triệu người theo dõi đã đưa ông trở thành chính trị gia nổ tiếng nhất trên mạng xã hội ở Malaysia.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem