Thủ tướng Thái Lan dùng trực thăng né biểu tình

Thứ ba, ngày 03/12/2013 14:30 PM (GMT+7)
Bà Yingluck Shinawatra được miêu tả trông thoải mái, bình tĩnh và di chuyển bằng một chiếc trực thăng để tránh những người biểu tình chống chính phủ.
Bình luận 0
Ngày 3.12, bà Yingluck đã từ chối một cuộc phỏng vấn theo yêu cầu của giới truyền thông sau khi bà dự một cuộc họp với giới chức quân sự. Theo tờ Dân tộc của Thái Lan, bà Yingluck trông rất thoải mái, sau đó lên một chiếc trực thăng để đến tham dự một buổi diễn tập đánh dấu lễ sinh nhật của nhà vua Thái Lan tại Cung điện Klai Kang Won.

img
Cảnh sát tháo dỡ hàng rào thép gai để tránh đụng độ với người biểu tình ở trụ sở văn phòng chính phủ.

Trước đó, bà Yingluck cũng kêu gọi những người biểu tình không được nhằm vào con trai bà, vốn đang theo học tại một trường quốc tế. bà Yingluck nói: “Nếu phản đối, hãy phản đối tôi, thằng bé còn quá nhỏ và không hiểu gì về xung đột chính trị. Tôi yêu cầu những người biểu tình không thổi còi vào mặt thằng bé…”

Cũng trong ngày 3.12, như lời cảnh sát Bangkok đã hứa, hàng trăm người biểu tình đã xông vào trụ sở văn phòng chính phủ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào từ cảnh sát. Thậm chí, cảnh sát đã tự tay dỡ những hàng rào chắn để tránh đối đầu với người biểu tình. Rất nhiều người biểu tình tụ tập bên ngoài bãi cỏ, thổi còi và vẫy cờ…không khí được miêu tả như “một ngày hội”.

Hạ Anh (theo The Nation) (Hạ Anh (theo The Nation))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem