Tuy nhiên, bà Yingluck kiên quyết bác bỏ yêu sách của lực lượng biểu tình đòi lật đổ chính phủ của bà và thay bằng một "Hội đồng Nhân dân" vì cho rằng điều này là không phù hợp với hiến pháp.
Bà Yingluck nhấn mạnh, bà sẽ làm tất cả để người dân hạnh phúc, tuy nhiên những điều bà làm phải trong khuôn khổ hiến pháp Thái Lan.
Bà Yingluck cũng kêu gọi phe đối lập chấm dứt biểu tình và cùng đàm phán. Tuy nhiên, trong cuộc gặp với bà Yingluck đêm 1.12, lãnh đạo biểu tình Suthep Thaugsuban cho rằng, sẽ không có đối thoại mà chỉ có tối hậu thư. Theo tối hậu thư này, bà Yingluck phải từ chức vào ngày 3.12.
T.V (theo Tân Hoa xã) (T.V (theo Tân Hoa xã))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.