Thủ tướng Ukraine: Giới nhà giàu của Nga phải chịu trách nhiệm tái thiết Ukraine

Lê Phương (Reuters) Thứ ba, ngày 05/07/2022 11:04 AM (GMT+7)
Hôm 4/7, Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal cho biết chi phí tái thiết Ukraine sau xung đột có thể lên tới 750 tỷ USD và những người giàu có ở Nga nên giúp trả khoản tiền này.
Bình luận 0
Thủ tướng Ukraine: Giới nhà giàu của Nga phải chịu trách nhiệm tái thiết đất nước của chúng tôi - Ảnh 1.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal. Nguồn: MyWinet

"Chúng tôi tin rằng nguồn tiền tái thiết Ukraine nên là tài sản bị tịch thu của Nga và các nhà tài phiệt Nga", ông phát biểu tại một hội nghị ở thành phố Lugano của Thụy Sĩ, trích dẫn ước tính tài sản bị đóng băng của Nga trị giá 300-500 tỷ USD.

Nga cho biết "hoạt động quân sự đặc biệt" của họ ở Ukraine nhằm phi quân sự hóa nước láng giềng phía nam và bảo vệ những người nói tiếng Nga tại đây. Đáp lại, Ukraine và các đồng minh phương Tây cho rằng đây là cái cớ vô căn cứ cho hành động chiếm lãnh thổ.

Quan điểm của Shmygal hôm 4/7 được Ngoại trưởng Anh Liz Truss lặp lại, bà nói rằng Nga cần phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do cuộc chiến ở Ukraine gây ra, trong khi Kiev cũng cần được giúp đỡ nhằm xây dựng lại nền kinh tế đang đổ vỡ của mình.

"Chúng tôi đang xem xét các lựa chọn để triển khai sử dụng tài sản của Nga", Truss nói với Reuters bên lề hội nghị.

Bà nói: "Đồng thời, chúng tôi đang làm những gì có thể để khởi động lại nền kinh tế Ukraine, bao gồm đưa số ngũ cốc xuất khẩu ra khỏi Odessa, đảm bảo rằng chúng tôi đang hỗ trợ ngành công nghiệp và kinh doanh Ukraine phát triển".

Cũng phát biểu tại Hội nghị phục hồi Ukraine, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ thiết lập một nền tảng trung tâm để điều phối các nỗ lực tái thiết và giúp củng cố vị thế của Ukraine như một ứng cử viên cho tư cách thành viên EU, mà khối đã đồng ý vào tháng trước. 

"Kể từ khi bắt đầu chiến sự, EU đã huy động được khoảng 6,2 tỷ euro (6,48 tỷ USD) hỗ trợ tài chính", bà von der Leyen nói. "Sẽ còn nhiều hơn nữa, chúng tôi sẽ tham gia đáng kể vào quá trình tái thiết trung và dài hạn".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ca ngợi những nỗ lực tái thiết. Ông nói: "Tái thiết Ukraine sẽ khôi phục các nguyên tắc của cuộc sống, khôi phục không gian của cuộc sống, khôi phục lại những gì tạo nên con người".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem