Thua cay đắng trước Nga, HLV Tây Ban Nha thừa nhận… ‘bất lực’

Quốc Bảo (Theo FIFA) Thứ hai, ngày 02/07/2018 07:10 AM (GMT+7)
Sau trận thua đầy cay đắng trước ĐT Nga tại vòng 1/8, World Cup 2018, HLV Fernando Hierro của Tây Ban Nha đã thừa nhận “bất lực” trong việc tìm ra phương pháp giúp các học trò có thể “xé lưới” đối thủ.
Bình luận 0

Ở cuộc chạm trán với ĐT Nga trong khuôn khổ vòng 1/8, World Cup 2018 diễn ra vào đêm qua (1/7), Tây Ban Nha không chỉ được đánh giá mạnh hơn so với đối thủ, mà còn có bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 12 của trận đấu. Sergei Ignashevich (phản lưới nhà) chính là cái tên giúp đội bóng xứ đấu bò có được lợi thế này.

Thế nhưng, trong một nỗ lực cản phá bóng, Gerard Pique lại trở thành “tội đồ” của Tây Ban Nha khi để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài Bjorn Kuipers không ngần ngại chỉ tay vào chấm đá phạt đền. Trên chấm đá phạt 11m, Artem Dzyuba (41’) dễ dàng lập công giúp Nga san hòa cách biệt.

img

Dù rất nỗ lực thi đấu, nhưng Tây Ban Nha vẫn phải chịu thất bại đầy cay đắng trước Nga.

Trong suốt thời gian còn lại của trận đấu (tính cả 2 hiệp phụ), hai đội đều tạo ra được những tình huống sóng gió về phía khung thành đối phương. Đáng tiếc, điều cần nhất là bàn thắng vẫn không đến. Do đó, Nga và Tây Ban Nha buộc phải kéo nhau vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua.

Trên loạt sút luân lưu cân não, thủ thành Igor Akinfeev đã tỏa sáng rực rỡ bằng việc cản phá thành công 2 pha dứt điểm của các cầu thủ Tây Ban Nha. Qua đó, góp công lớn giúp ĐT Nga đánh bại đối thủ với tỷ số 4-3 để giành vé vào vòng tứ kết, World Cup 2018.

Trong khi đó, thất bại này đã khiến Tây Ban Nha chính thức phải nói lời chia tay với World Cup 2018. Đây là điều cực kỳ đáng buồn đối với “La Roja” khi ở trận đấu vừa qua, họ hoàn toàn áp đảo đối thủ với việc có thời gian kiểm soát bóng lên tới 74% và tung ra được 25 cú sút về phía khung thành đối thủ.

img

HLV Fernando Hierro.

Chứng kiến điều này, HLV Fernando Hierro của Tây Ban Nha đã thừa nhận “bất lực” trong việc tìm ra phương pháp giúp các học trò có thể “xé lưới” đối thủ. Ngoài ra, chiến lược gia 50 tuổi cũng khẳng định việc có thể phải chia tay với ĐTQG.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Fernando Hierro chia sẻ: “Chúng tôi đã tìm đủ mọi cách, nhưng vẫn không thể ghi được bàn thắng. Trong 120 phút thi đấu, chúng tôi chỉ biết tấn công, tấn công và tấn công, nhưng tiếc là không có bàn thắng. Dù thất bại, nhưng tôi không có gì phải chê trách các học trò vì họ đã có một trận đấu rất tốt.

Hiện tại, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với tương lai của tôi ở ĐTQG. Bởi vì, tôi không thể quyết định được việc đi hay ở lại. Điều đó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.”

Clip bàn thắng Tây Ban Nha vs Nga (Nguồn VTV):

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem