Thua Liverpool, HLV Guardiola vẫn tự hào vì các học trò

Minh Chí Chủ nhật, ngày 17/04/2022 06:40 AM (GMT+7)
Tuy Man City bị Liverpool loại ở vòng bán kết FA Cup, nhưng HLV Pep Guardiola vẫn tự hào với những gì các học trò đã trình diễn trong hiệp hai.
Bình luận 0

Trong trận bán kết FA Cup diễn ra trên sân Wembley, Liverpool chơi bùng nổ trong hiệp 1 và có lợi thế dẫn trước Man City với tỷ số 3-0 nhờ pha làm bàn của Ibrahima Konate (9') cùng cú đúp của Sadio Mane (17', 45'). Tuy thi đấu rất nỗ lực trong hiệp hai, nhưng "The Citizens" vẫn phải nhận thất bại 2-3. Hai bàn thắng của họ được thực hiện bởi Jack Grealish (47') và Bernardo Silva (90+1').

Kết quả này khiến Man City tan giấc mộng giành "cú ăn ba" ở mùa giải 2021-2022. Trong khi đó, Liverpool đoạt vé vào chơi ở trận chung kết. Đối thủ của họ là đội thắng trong cặp đấu giữa Chelsea với Crystal Palace.

Thua Liverpool, HLV Guardiola vẫn tự hào vì các học trò - Ảnh 1.

HLV Guardiola hài lòng với tinh thần của các cầu thủ Man City trong hiệp 2. Ảnh: Getty.

Phát biểu trên kênh truyền hình BBC Sport sau trận đấu, HLV Guardiola nói: "Hiệp thi đấu thứ nhất, Man City đã gặp rất nhiều khó khăn. Trong bàn thua đầu tiên của chúng tôi, Liverpool đã thể hiện hiện được sức mạnh ở tình huống không chiến. Bàn thua thứ hai là một tai nạn.

Sang hiệp hai, Man City đã cống hiến tất cả những gì có thể. Đây là hiệp đấu hoàn hảo của chúng tôi. Với hàng loạt tình huống ăn bàn được tạo ra, các học trò của tôi đã có cơ hội gỡ hòa nhưng đáng tiếc là chúng tôi chỉ ghi được 2 bàn.

Tôi không nghĩ rằng nguyên nhân khiến Man City nhận thất bại là do các cầu thủ mệt mỏi, bởi cả hai CLB đều có ít ngày nghỉ trước trận đấu giống nhau. Điều quan trọng nhất trong mỗi trận đấu là bạn chơi như thế nào. Tuy thất bại nhưng tôi vẫn tự hào với màn trình diễn của các học trò trong hiệp hai.

Sau trận đấu này, Man City vẫn còn 7 trận ở Premier League cũng như các trận tại Champions League. Chúng tôi sẽ cố gắng giành kết quả tốt nhất và chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra".

Khi được hỏi về tình huống mặc sai lầm của thủ môn Zack Steffen giúp Mane nâng tỷ số lên 2-0, chiến lược gia người Tây Ban Nha bộc bạch: "Đó là một tai nạn. Là thủ môn, Steffen cố gắng phát triển lối chơi khi có bóng. Những tai nạn như vậy luôn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chắc chắn, cậu ấy sẽ học hỏi được rất nhiều điều sau tình huống này".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem