Thua lỗ

  • Trồng cà tím chỉ gần 2 tháng là cho thu hoạch. Với diện tích khoảng 4 sào, hàng tháng hái khoảng 8-9 lần, mỗi lần từ 200- 250kg, bình quân trên 10kg/cây; hiện nay thương lái thu mua tại vườn giá từ 1.500 - 2.000 đồng/kg, thậm chí chỉ còn 1.000 đồng/kg vẫn có lời.
  • Năng suất và giá cả liên tục giảm khiến hàng trăm hộ dân trồng mía tại Đăk Lăk đang lao đao. Anh Lê Sĩ Hảo (thôn 3, xã Ea Sô, huyện Ea Kar, Đăk Lăk) cho biết, nếu vụ mía năm trước giá mía xuống còn 750 đồng/kg thì năm nay lại tiếp tục giảm thêm. 
  • Đã có nhiều công trình, dự án nhằm cứu hạt muối Bạc Liêu, nhưng chưa triển khai hoặc triển khai dở dang, nên diêm dân hiện tại vẫn phải tự tìm đầu ra cho sản phẩm. Nhiều người muốn bỏ nghề.
  • Đây là phản hồi của Bộ Công Thương hôm 30.3 về hai dự án bauxite Tân Rai và Nhân Cơ mà báo chí những ngày qua có phản ánh. 
  • Hơn 10 năm nay, Câu lạc bộ Khuyến nông (CLB) do Hội Nông dân (ND) xã Chỉ Đạo,  huyện Văn Lâm, Hưng Yên thành lập đã trở thành địa chỉ tin cậy của ND tại địa phương này.
  • Lâu nay, người tiêu dùng nghĩ mua hàng điện máy ở các siêu thị, nhà phân phối lớn là yên tâm hàng hóa mình mua có thể được bảo hành vài năm. Song thực tế, khi siêu thị điện máy TopCare cũng như nhiều siêu thị điện máy khác đóng cửa thì họ mới “ngã ngửa” là chỉ có mua hàng chính hãng mới được bảo hành sản phẩm.
  • Thiếu thông tin thị trường, chưa có sự liên kết vùng - miền… khiến nhà nông tự “bơi” và tự tồn tại giữa chợ tết vốn ngày càng khó lường, khó tính toán.
  • “Nhờ có vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) tôi có điều kiện chuyển đổi sang chăn nuôi lợn nái ngoại cho thu nhập cao. Giờ doanh thu mỗi năm trên 1 tỷ đồng” - ông Phan Văn Trưởng, nông dân ở xóm 2, xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn, Ninh Bình chia sẻ.
  • Mặc dù chiếm những vị trí đắc địa song vì giới hạn phân khúc khách hàng quá hẹp, chỉ khoảng 5-10% khiến việc kinh doanh trở nên khó khăn, thua lỗ.
  • Giá xuống thấp trong vài vụ liên tiếp, trong khi đó chi phí sản xuất và thu hoạch tăng đã khiến cho người dân trồng mía vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thua lỗ, chán nản. Ở một số nơi, bà con nông dân đã chủ động giảm diện tích mía và xu hướng này sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới.