Thua lỗ
-
Cùng với kết quả kinh doanh sụt giảm trong năm 2016, thị giá cổ phiếu của các doanh nghiệp ngành phân bón trên thị trường chứng khoán thời gian gần đây cũng chịu ảnh hưởng xấu khi những dự báo về ngành sản xuất phân bón năm 2017 cũng không mấy “thiên thời, địa lợi”...
-
Đó là ý kiến của ông Nguyễn Đức Trọng – Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT) trước tình trạng sản xuất chăn nuôi lợn dư thừa, giá sụt giảm mạnh khiến người nuôi thua lỗ nặng thời gian qua.
-
Trong dịp cận và sau tết giá lợn (heo) bỗng rớt giá thê thảm. Hồi giữa năm, giá thịt lợn hơi vẫn còn ở mức 60- 70.000 đồng/kg. Đến đầu tháng 11 vừa rồi, giá lợn hơn xuống còn chỉ hơn 35.000 đồng/kg, đến thời điểm sát Tết Nguyên đán, người chăn nuôi "méo mặt' vì giá 1kg lợn hơi chỉ còn 25 - 27.000 đồng/kg. Hiện tại dù giá lợn đã nhúc nhích tăng nhưng người chăn nuôi vẫn thua lỗ.
-
Mặc dù, trong 6 tháng đầu năm 2016, Vietlott vẫn còn trong tình trạng thua lỗ, trong với doanh thu đạt 8,7 tỷ đồng, lỗ gần 4 tỷ đồng.
-
Những nguyên nhân mà Bộ Công Thương đưa ra để giải thích về sự kém hiệu quả của năm dự án có vốn đầu tư hàng ngàn tỉ đồng đang bị đắp chiếu xem ra quá sơ sài, thậm chí chỉ là hậu quả chứ không phải nguyên nhân.
-
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho rằng, đầu tư thương mại là khoản góp vốn vào các doanh nghiệp hoạt động ngoài lĩnh vực tài chính ngân hàng, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Do đó NHNN không khuyến khích, tạo điều kiện góp vốn, mua cổ phần đối với loại hình này.
-
“Công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ thời gian qua có một số trường hợp lạm dụng quy định để điều động, bổ nhiệm cán bộ là người trong gia đình, người thân nhưng không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, thiếu kinh nghiệm thực tế; có trường hợp bổ nhiệm cả cán bộ có trách nhiệm trong việc làm thua lỗ, thất thoát lớn vốn, tài sản nhà nước”…
-
Mặc dù đã rời khỏi PVC 2 năm, nhưng Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận vẫn để lại những hệ lụy. Tính đến tháng 6.2016, số lỗ luỹ kế của PVC còn trên 2.900 tỷ đồng.
-
Đạm Ninh Bình và Đạm Hà Bắc đang thua lỗ hơn 3.800 tỷ đồng, nợ ngân hàng 12.256 tỷ đồng chưa có nguồn trả nhưng Vinachem vẫn gửi đề nghị lên Bộ Công thương để kiến nghị Thủ tướng ưu đãi cho hai doanh nghiệp này, trong đó có đề xuất BIDV, Vietcombank và Vietinbank tiếp tục cho vay thêm.
-
Đầu tư ngoài ngành vào lĩnh vực tài chính ngân hàng, Sabeco đã phải trích lập khoảng 490 tỷ đồng, trong đó khoản đầu tư vào 3 ngân hàng (Eximbank, DongABank và Ngân hàng Phương Đông) với tổng tiền là 388 tỷ đồng nhưng bị thua lỗ và phải trích lập dự phòng lên tới 269 tỷ đồng.