Thua Malaysia, người Thái bất ngờ gọi tên HLV Park Hang-seo và ĐT Việt Nam

Đông Hưng Thứ sáu, ngày 23/09/2022 18:10 PM (GMT+7)
Truyền thông Thái Lan đang cố gắng để không làm nghiêm trọng trận thua trước Malaysia, thế nhưng những động thái từ NHM thì không như thế.
Bình luận 0

Thái Lan đã mời Malaysia tới tham dự King’Cup 2022 và hy vọng rằng đây sẽ là một bước chạy đà hoàn hảo cho chiến dịch AFF Cup 2022 sắp sửa khởi tranh vào cuối năm. Thế nhưng trong một buổi tối không yên ả tại Chiang Mai, trước sự chứng kiến của gần 2 vạn khán giả nhà, Thái Lan đã bại trận trước Malaysia. Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp đội bóng này không thể ghi danh mình vào trận chung kết ở giải đấu do chính họ tổ chức.

Tờ Thairath nói rằng “các tuyển thủ Thái Lan đã chiến đấu bằng cả trái tim trước khi gục ngã trên chấm phạt đền”. Tờ SiamSport thì bình luận nhẹ nhàng “đây là kết quả đau lòng” và “tuyển Thái Lan đã để thua cực kỳ đáng tiếc.

Thua Malaysia, người Thái bất ngờ gọi tên HLV Park Hang-seo và ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Thái Lan vừa thua sốc trước Malaysia trên sân nhà.

Thế nhưng có vẻ như những người hâm mộ của đội tuyển này lại không nghĩ như thế. Họ cho rằng Thái Lan đã chơi một trận đấu tệ và thất bại là điều hoàn toàn xứng đá. Malaysia đã lấn át họ về tinh thần thi đấu và vượt trội họ về sự nhuần nhuyễn trong lối chơi.

Rất nhiều bài đăng trên các diễn đàn bóng đá Thái Lan nói rằng đội bóng của họ đã ra sân mà không có được một ý tưởng chơi bóng rõ ràng, toàn đội thiếu đi một sự gắn kết cần có và tuyến giữa tiếp tục là điểm yếu chí mạng khi không thể cầm được bóng.

Không những thế, nhiều ý kiến cũng cho rằng các cầu thủ Thái Lan đã quá yếu đuối khi không thể cạnh tranh được với đối thủ về mặt tốc độ lẫn thể lực. Thậm chí ngay cả việc Chanathip phải rời sân ở phút 13 vì chấn thương cũng không thể xem đó như là một lý do khiến cho đoàn quân của HLV Mano Polking đi xuống.

Ngay lập tức, các ý kiến sau đó đi kèm cùng làn sóng chỉ trích HLV của ĐT Thái Lan được nổ ra.

Thua Malaysia, người Thái bất ngờ gọi tên HLV Park Hang-seo và ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

Người Thái muốn sa thải HLV Polking và tìm một HLV người Hàn giống ĐT Việt Nam.

“Mano tới đây và quảng cáo về phong cách chơi bóng hiện đại, thế nhưng sau cùng thì Thái Lan vẫn chỉ là những bài vở cũ với chuyền dài tạt bổng”.

“Tôi đã nói quá nhiều về sự bất tài của Mano, thế nhưng không ai nghe.”

“Cứ đá thế này mà gặp Việt Nam tại AFF Cup, chúng ta sẽ lại bị họ làm nhục mất thôi.”

Bên cạnh những lời kêu gọi sa thải Polking, nhiều người cũng lên tiếng đề xuất LĐBĐ Thái Lan nên học tập theo Việt Nam bằng cách mời một HLV người Hàn Quốc, giống như cách ông Park Hang-seo đang rất thành công.

“Người Hàn có thể mang tới cho Thái Lan những thứ còn thiếu như sức mạnh, thể lực và khả năng phòng ngự có tính hệ thống.”

“Hãy nhìn xem Việt Nam của HLV Park Hang-seo vừa đánh bại Singapore thế nào. Họ chỉ dùng các cầu thủ dự bị, U19 và U23 đã đủ để nghiền nát đối thủ 4-0. Còn chúng ta thì sao.”

Hiện tại, cuộc tranh gãi xung quanh vấn đề này vẫn đang diễn ra gay gắt trên các diễn đàn mạng xã hội Thái Lan. HLV Park Hang-seo và ĐT Việt Nam cũng được nhắc tới liên tục bên dưới phần bình luận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem