Thua Pháp, hai ngôi sao kỳ cựu từ giã ĐTQG Argentina

Chủ nhật, ngày 01/07/2018 06:25 AM (GMT+7)
Bộ đôi tiền vệ Javier Mascherano và Lucas Biglia đã quyết định giã từ đội tuyển quốc gia sau khi Argentina nhận thất bại 3-4 trước ĐT Pháp và phải nói lời chia tay với World Cup 2018.
Bình luận 0

Cách đây không lâu, Argentina đã chạm trán với Pháp tại vòng 1/8 World Cup 2018. Dù Lionel Messi đã có ngày thi đấu tốt khi có được 2 kiến tạo nhưng Albiceleste vẫn nhận thất bại 3-4, qua đó phải nói lời chia tay với World Cup 2018.

img

Mascherano đã nói lời chia tay với ĐT Argentina (Ảnh: Reuters).

Ngay sau thất bại này, Javier Mascherano đã chính thức nói lời chia tay với sự nghiệp thi đấu quốc tế. Như vậy, Mascherano đã kết thúc 15 năm thi đấu cho ĐT Argentina (từ năm 2003) với 3 bàn thắng sau 147 lần ra sân.

"Cuộc hành trình của tôi với Argentina đã đi đến hồi kết. Chúng tôi đã cố gắng tới những giây cuối cùng. Bây giờ, tôi chỉ là một CĐV khác của ĐT Argentina. Hy vọng, những cầu thủ trẻ sẽ đạt được thành tích nào đó trong tương lai" - Mascherano không giấu nổi sự thất vọng.

Trong những trận đấu đã qua tại World Cup 2018, cựu tiền vệ của Barcelona là một trong những mắt xích thi đấu yếu kém nhất của ĐT Argentina và phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích từ NHM. Chính Mascherano là người đã khiến Argentina phải nhận quả penalty trong trận gặp Nigeria.

Sau Mascherano, Lucas Biglia cũng đã có quyết định tương tự: "Đã đến lúc để tôi chia tay đội tuyển. Argentina đang sở hữu những cầu thủ trẻ chất lượng và giờ là lúc để họ tiếp quản ĐTQG".
Thái Duy (VNBĐ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem