Thua tan nát, Thái Lan chịu kết quả tệ chưa từng thấy ở King's Cup

Hoàng Linh Chủ nhật, ngày 09/06/2019 12:10 PM (GMT+7)
Trong trận tranh hạng Ba King's Cup 2019, Thái Lan bất ngờ để thua sốc 0-1 trước Ấn Độ.
Bình luận 0

Gần như chưa có năm nào Thái Lan chuẩn bị cho King's Cup như năm nay. Họ chủ động triệu tập tất cả những ngôi sao hàng đầu đang thi đấu ở trong và ngoài nước với mục đích đánh bại Việt Nam và lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, mọi thứ chẳng dễ như người Thái tưởng tượng.

img

King's Cup 2019 là giải đấu tệ nhất trong lịch sử Thái Lan.

Đoàn quân của HLV Sirisak để thua 0-1 trước ĐT Việt Nam trong trận bán kết. Sai lầm của thủ thành kỳ cựu Kawin đã khiến "Voi chiến" bị loại và xuống tranh hạng Ba. Tưởng chừng họ sẽ gỡ gạc thể diện bằng việc hủy diệt Ấn Độ nhưng một lần nữa, Teerasil Dangda và đồng đội lại gây thất vọng.

Trên sân Chang Arena, Thái Lan chơi áp đảo nhưng dứt điểm kém cỏi và nhận thất bại 0-1 trước Ấn Độ. Một giải đấu tệ nhất lịch sử King's Cup của người Thái. Trong quá khứ, Thái Lan có 2 lần về chót tại giải đấu truyền thống này vào năm 1978 và 1994, nhưng "Voi chiến" chưa từng kết thúc giải đấu mà không ghi nổi bàn thắng nào.

Ở kỳ King's Cup gần nhất được tổ chức vào năm 2018, Thái Lan thậm chí thắng ĐT Gabon có Pierre-Emerick Aubameyang trong danh sách triệu tập, và chỉ chịu thua sát nút trước Slovakia của Martin Skrtel và Milan Skriniar với tỷ số 2-3 trong trận chung kết. 

Thất bại ở giải đấu này khiến Thái Lan đang rơi vào tình cảnh rất ảm đạm bởi lẽ họ vẫn chưa thể tìm được một HLV danh tiếng dẫn dắt đàn "Voi chiến" tham dự Vòng loại World Cup 2022.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem