Thừa Thiên - Huế: Nhiều dự án phá rừng

Thứ năm, ngày 05/04/2012 10:26 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Rừng phòng hộ ven biển tại Thừa Thiên- Huế ngày càng bị thu hẹp do bị phá để xây dựng các dự án du lịch, khu công nghiệp, khai thác khoáng sản...
Bình luận 0

Xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) có 2 dự án khu nghỉ dưỡng ven biển được triển khai xây dựng trên tổng diện tích 77ha của Công ty CP Xây dựng và Phát triển công nghệ Việt Nam (Vinconstec) và Công ty TNHH một thành viên Làng du lịch Villa Louise.

img
Những căn nhà đầu tiên thuộc khu nghỉ dưỡng của Vinconstec mọc lên giữa khu rừng phòng hộ ven biển xã Phú Thuận.

Ông Nguyễn Phú Tùy - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thuận cho biết: Trong tổng số 77ha, có đến 31ha là rừng phi lao có tuổi đời từ 20-30 năm. Đây là bức bình phong ngăn chặn sạt lở bờ biển, nạn cát bay cát nhảy và làm giảm sức tàn phá của những cơn bão. Vì vậy, việc mất diện tích rừng này khiến người dân hết sức lo lắng.

Tại xã Vinh Thanh (huyện Phú Vang), Công ty Xi măng Hữu Nghị Phú Thọ đang tiến hành san ủi mặt bằng tại thôn 6 để xây dựng khu du lịch sinh thái. Dự án này có tổng diện tích đất 47,5ha, trong đó 33ha thuộc xã Vinh Thanh, 14,5ha còn lại thuộc xã Vinh An .

Ông Phan Tặng- cán bộ văn phòng xã Vinh Thanh cho hay: 33ha đất “dính” vào dự án này đều là đất rừng phòng hộ, trong đó có 13ha phi lao và 16ha keo chịu hạn. Các địa phương có rừng phòng hộ “biến mất” nhiều nhất là Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc), Quảng Công, Quảng Ngạn (huyện Quảng Điền), Điền Hòa, Phong Hải (huyện Phong Điền).

Xã Lộc Vĩnh có 250ha rừng dẻ hàng nghìn năm tuổi sắp bị xóa sổ để dành đất cho Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, sân golf Lăng Cô. Sau khi NTNN lên tiếng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế có biện pháp xử lý. Nhưng đến nay tỉnh vẫn chưa có động thái tích cực nào.

Theo Ban quản lý Dự án trồng rừng phòng hộ vùng cát Thừa Thiên- Huế, từ năm 2000-2010, đã trồng 1.864,9ha rừng trên các vùng cát ven biển. Nhưng con số thống kê cho thấy, chỉ trong 7 năm trở lại đây, đã có gần 200ha bị thanh lý để phát triển du lịch, khu công nghiệp, khai thác titan… Diện tích này tập trung nhiều nhất ở các xã Vinh Thanh (37ha), Quảng Công (46ha), Điền Hòa và Phong Hải (20ha)…

Ông Nguyễn Hữu Huy- Trưởng phòng Kỹ thuật Chi cục Lâm nghiệp Thừa Thiên- Huế cho biết, việc chuyển đổi rừng phòng hộ ven biển là do định hướng phát triển của các địa phương, còn phía chi cục không muốn(?).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem