Thừa Thiên - Huế: Xâm thực biển làm 100 hộ lo mất đất, mất nhà

Thứ hai, ngày 08/10/2012 10:44 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tình trạng biển xâm thực tại khu vực thôn Thái Dương Hạ Nam khiến gần 100 hộ dân phải mất ăn, mất ngủ và nhiều nhà cửa, đất đai đứng trước nguy cơ bị Hà Bá cuốn trôi vào mùa mưa bão sắp đến.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Liêm - Chủ tịch UBND xã Hải Dương (thị xã Hương Trà), cho biết: Trước tình trạng biển xâm thực tại khu vực thôn Thái Dương Hạ Nam khiến gần 100 hộ dân phải mất ăn, mất ngủ và nhiều nhà cửa, đất đai đứng trước nguy cơ bị Hà Bá cuốn trôi vào mùa mưa bão sắp đến, Tỉnh ủy cũng như thị xã đã hỗ trợ địa phương 200 khối đá, rọ, bao tải để gia cố đê kè bờ biển bị sạt lở.

Hiện nay, chính quyền xã đã huy động hơn 300 người dân cùng lực lượng dân quân, thanh niên, bộ đội biên phòng tập trung gia cố 600m bờ biển xung yếu tại những nơi có nguy cơ bị sóng đánh vỡ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem