Thua trận, HLV Indonesia đổ lỗi cho… FIFA

Tuệ Minh – Long Nguyên (ghi, từ Singapore) Thứ hai, ngày 15/06/2015 16:31 PM (GMT+7)
Sau trận thua 0-5 trước U23 Việt Nam, HLV Aji Santoso (U23 Indonesia) đã cho rằng, đây là hê%3ḅ quả tất yếu từ quyết định cấm vận của FIFA đối với bóng đá xứ vạn đảo…
Bình luận 0

HLV Aji Santoso nói: “Án phạt của FIFA đối với bóng đá Indonesia đã tác động lớn tới tâm lý các cầu thủ của tôi khi bước vào giải đấu. Tuy nhiên, các cầu thủ đã thi đấu nỗ lực để có mặt ở bán kết, và tôi hài lòng với điều đó”.

img

 

HLV Aji Santoso cho rằng các cầu thủ của mình đã chịu ảnh hưởng tâm lý nặng nề từ quyết định cấm vận của FIFA. Ảnh: Hiền Anh  

Theo HLV Santoso, U23 Việt Nam có tới 6 tháng chuẩn bị cho SEA Games, còn U23 Indonesia chỉ có vỏn vẹn 20 ngày: “Trong trận tranh HCĐ, tôi đã chủ động thử nghiệm một số vị trí nhưng không thành công. Kết quả thua 0-5 trước U23 Việt Nam vì thế không phải là điều gì quá tồi tệ”, HLV Santoso chốt lại.

Chia sẻ với cái khó của U23 Indonesia, HLV Miura (U23 Việt Nam) bày tỏ quan điểm: “Rõ ràng trước trận tranh HCĐ, U23 Indonesia cũng gặp nhiều khó khăn, thậm chí còn lớn hơn những gì U23 Việt Nam phải đối mặt. Bóng đá Indonesia bị FIFA cấm vận, rồi họ lại mới trải qua trận bán kết thua U23 Thái Lan 0-5 rất mệt mỏi”.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem