Thực hư chuyện Lâm Y Thần ly hôn vì chồng ngoại tình?

Thứ bảy, ngày 13/05/2023 06:30 AM (GMT+7)
Lâm Y Thần vừa khẳng định rằng, hôn nhân của cô vẫn tốt đẹp và thông tin về sự cố ngoại tình của chồng cô với một người phụ nữ khác là hoàn toàn chưa được xác nhận.
Bình luận 0

Mới đây, báo giới Đài Loan đồng loạt đưa tin rằng, Lâm Y Thần đã ly hôn chồng - doanh nhân Lâm Vu Siêu vào ngày 12/5 vừa qua. Truyền thông cho biết, cả hai đã ký thỏa thuận phân chia tài sản và đang tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan.

Theo các nguồn tin, lý do chính khiến Lâm Y Thần quyết định ly hôn chồng mình là do sự phản bội. Cô đã phải chứng kiến chồng có quan hệ ngoài luồng nhiều lần và gần đây, Lâm Vu Siêu còn qua lại với một người phụ nữ khác và bỏ mặc cả mẹ con Lâm Y Thần. Nữ diễn viên bị đau đớn và bất lực trước tình hình này. Vì muốn bảo vệ hôn nhân và gia đình của mình, cô đã chấp nhận bỏ qua lỗi lầm của chồng và khuyên ngăn, van nài anh quay lại, tuy nhiên đều không thành công.

Thực hư chuyện Lâm Y Thần ly hôn vì chồng ngoại tình?

Thực hư chuyện Lâm Y Thần ly hôn vì chồng ngoại tình? - Ảnh 1.

Lâm Y Thần và chồng là Lâm Vu Siêu. (Ảnh: IT).

Thậm chí, khi cô và người tình của chồng xảy ra mâu thuẫn, doanh nhân Lâm Vu Siêu còn ra sức bênh vực người thứ ba và thậm chí tát vợ để bảo vệ người đó. Sự việc này đã khiến cho Lâm Y Thần càng thêm tuyệt vọng và đau đớn.

Vì không thể cứu vãn được hôn nhân của mình, Lâm Y Thần đã nhờ đến sự giúp đỡ từ cha mẹ chồng nhưng lại bị cả hai mắng chửi. Họ yêu cầu cô không làm lớn chuyện và sống yên phận, điều này khiến cho cô càng thêm bất lực và đau đớn. Cuối cùng, cô đã quyết định rời khỏi ngôi nhà này và ly hôn với chồng.

Tin tức về việc ly hôn này đã trở thành chủ đề bàn tán gây sốt trên mạng xã hội, gây ra nhiều lo lắng và quan tâm từ phía người hâm mộ của Lâm Y Thần. Nhiều người cho rằng cô đã đưa ra một quyết định đúng đắn khi đứng về phía của chính mình và gia đình, bảo vệ sự trọn vẹn của hôn nhân và tránh xa những điều không tốt đẹp.

Dù vậy, câu chuyện này cũng khiến nhiều người tỏ ra lo lắng về việc một hôn nhân đẹp đẽ như thế lại có thể đổ vỡ. Có lẽ đây là cơ hội để mọi người suy nghĩ và đặt ra câu hỏi về ý nghĩa thực sự của hôn nhân và cách chúng ta nên bảo vệ nó.

Trong khi đó, nhiều fan của Lâm Y Thần vẫn đang cố gắng tìm hiểu thêm về thông tin này và đưa ra những lời động viên tinh thần cho nữ diễn viên. Một số người đã tỏ ra bất ngờ vì họ luôn nghĩ rằng, Lâm Y Thần và chồng là một cặp đôi hoàn hảo. Trong khi những người khác nhận định, đây chỉ là một câu chuyện của cuộc sống và mọi người nên tôn trọng quyết định của cô.

Lâm Y Thần (Ariel Lin) là ca sĩ, diễn viên xinh đẹp, nổi tiếng của Đài Loan. Cô gia nhập làng giải trí từ năm 2000 sau chiến thắng tại một cuộc thi nhan sắc ở Đài Bắc. Y Thần nổi tiếng với các phim "Anh hùng xạ điêu" (2008), "Hợp đồng tình yêu" (2005), "Tokyo Juliet" (Nàng Juliet phương Đông, 2006)... Cô từng có mối tình với doanh nhân giàu có Trịnh Gia Hiểu, tuy nhiên họ chia tay vào năm 2011. Sau đó, cô yêu doanh nhân Lâm Vu Siêu. Họ kết hôn năm 2014 và hiện tại có một con gái.

Đinh Đang (Sina)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem