Thực hư “thần long” ở Bến Tre

Thứ bảy, ngày 07/07/2012 10:09 AM (GMT+7)
Dân Việt - Khoảng 1 tuần nay, mỗi ngày có hàng trăm người dân từ khắp nơi đổ về chùa Hưng Mỹ Tự (xã Phước Mỹ Trung, Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) để xem con vật kỳ lạ đang được nhà chùa nuôi.
Bình luận 0

Nhiều người còn tôn vinh và gọi con vật này là “thần long” và cho rằng nó có khả năng chữa được bách bệnh?!

img
Con vật lạ đang được nhà chùa nuôi

Anh Nguyễn Hoàng Thông (ngụ xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc) bắt được con vật này cách đây gần 2 tháng dưới kênh gần trước nhà và bán cho một người dân 20 triệu đồng. Sau đó, người mua mới đem gửi vô chùa Hưng Mỹ Tự nuôi.

Chi cục kiểm lâm Bến Tre cho biết, con vật này có tên là Kỳ đà hoa (tên khoa học là Varanus bengalensis). Đây là loài hiếm gặp trong tự nhiên, lại có hình thù kỳ dị nên người dân dễ hiếu kỳ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem