Thuê thợ ảnh ghép hình của mình với nguyên thủ

Ngọc Lương Thứ năm, ngày 06/08/2015 07:14 AM (GMT+7)
Mới đây, Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ các thành viên chủ chốt mang danh “Tập đoàn xây dựng Việt Nam - Cu Ba” về các xã vùng sâu “tài trợ công trình xây dựng nông thôn” nhưng thực tế chỉ là “bánh vẽ” để lấy tiền.
Bình luận 0

Đối tượng Nguyễn Văn Am (50 tuổi, ở Hưng Yên) - tự xưng là Chủ tịch Tập đoàn đã bị bắt giữ để làm rõ về hành vi lừa đảo. Đối tượng Am vốn là nhân viên bảo vệ nhưng bị thất nghiệp nên đã tự vẽ ra cái gọi là “Tập đoàn xây dựng Việt Nam - Cu Ba” (viết tắt là VIS) và tự phong mình là chủ tịch.

Để lấy lòng tin, Am tạo dựng hình ảnh là “đại tá an ninh”, thuê thợ ảnh ghép hình của mình với nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo cao cấp; tự xưng mình từng tham gia phá vụ án Năm Cam. Đi đâu, Am cũng mang theo mũ cảnh sát, roi điện thậm chí có thẻ cán bộ của một đài truyền hình.

Tính cho đến khi bị bắt, “tập đoàn” của Am đã “hành nghề” qua 20 tỉnh, thành trong toàn quốc với tổng cộng 370 xã, lấy của các doanh nghiệp nông thôn với số tiền hàng tỷ đồng.

img

Đối tượng Võ Ngọc Bích mạo danh là cháu một lãnh đạo Quốc hội để lừa đảo. Ảnh: N.L

Trường hợp khác dù mới học hết lớp 7 nhưng Võ Ngọc Bích (33 tuổi ở Cầu Giấy, Hà Nội) luôn khoe môi múa mép mình là phó chủ tịch HĐQT một công ty đầu tư và tư vấn xây dựng. Đồng thời, Bích còn mạo danh là cháu ruột của một vị lãnh đạo Quốc hội để lừa đảo gần 6 tỷ đồng. Mới đây đối tượng bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 20 năm tù.

Trước đó, vào tháng 4.2012 Vũ Văn Tấn (56 tuổi) quê Hưng Yên, khi bị Công an Yên Bái bắt về hành vi lừa đảo, Tấn đã khai nhận: Đối tượng nhặt được cardvisit mang tên Trần Văn Trình - đại tá, TS, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Công an. Sau đó, Tấn đã lấy ảnh của mình dán vào tấm cardvisit rồi giả mạo mình đang công tác tại Bộ Công an để lừa đảo người có nhu cầu xin việc.

Với thủ đoạn như trên, Vũ Văn Tấn đã lừa đảo tại huyện Văn Yên, Yên Bình (tỉnh Yên Bái) và tỉnh Lào Cai. Ngoài ra Tấn còn lừa cả tình đối với 7 người phụ nữ với mác trên.

Không thể không nhắc đến trường hợp Lê Thị Hiền (52 tuổi, trú tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là đối tượng không nghề nghiệp. Hiền tự giới thiệu là thiếu tá công an, có khả năng xin được cho nhiều người vào công tác tại một số đơn vị công an, thậm chí còn có khả năng "chạy" án.

Với thủ đoạn trên, Hiền đã lừa được 13 trường hợp với số tiền chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng. Tháng 9.2014, Lê Thị Hiền bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem