Thương lái đổ về Sơn La mua xoài giá cao, nông dân phấn khởi

Nông Dân Thứ ba, ngày 28/05/2019 13:30 PM (GMT+7)
Thời điểm này, xoài Sơn La đang bước vào chính vụ, đang có rất nhiều thương lái và doanh nghiệp đổ về thu mua xoài đi tiêu thụ tại các tỉnh thành trong nước và xuất khẩu. Giá xoài năm nay dao động ở mức 12.000 đồng – 20.000 đồng/kg tùy loại, tăng hơn so với năm ngoái nên người nông dân trồng xoài rất phấn khởi.
Bình luận 0

Theo ghi nhận của phóng viên, từ đầu tháng 5 đến nay, nông dân trồng xoài ở Sơn La bắt đầu bước vào vụ thu hoạch. Vụ xoài năm nay năng suất không kém hơn so với mọi năm vì thời tiết nắng nhiều, ít mưa. Hiện xoài có nhiều giá bán khác nhau phụ thuộc vào chất lượng, kích thước quả, trung bình giá xoài bán tại vườn dao động từ 14.000 đồng – 17.000 đồng đối với xoài GL; xoài tròn giá trên 20.000 đồng/kg…

Tuy năng suất xoài không cao nhưng giá bán ổn định nên bà con rất phấn khởi.

img

Xoài Sơn La đang bước vào vụ thu hoạch.

Gần một tháng nay, nông dân trồng xoài tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La đang tấp nập bước vào vụ thu hoạch xoài, các điểm thu mua xoài luôn nhộn nhịp người ra vào.

Khác với mọi năm, xoài Sơn La chủ yếu bán cho thương lái rồi vận chuyển đi tiêu thụ ở một số tỉnh, thành phố lớn trong nước và một phần xuất khẩu theo đường tiểu ngạch, năm nay xoài được thu mua để phục vụ xuất khẩu với số lượng lớn theo đường chính ngạch, tập trung xuất khẩu vào các thị trường Úc, Dubai, Nhật Bản, Trung Quốc… Tính đến nay, tỉnh Sơn La đã xuất khẩu được trên 1.200 tấn xoài.

img

Nhiều nông dân đang khẩn trương thu hoạch xoài để bán cho thương lái và phục vụ xuất khẩu.

Theo thống kê, tỉnh Sơn La có 15.700 ha xoài đang cho thu hoạch, sản lượng dự kiến đạt khoảng 35.500 tấn, trong đó khoảng 7.300 tấn đủ điều kiện xuất khẩu. Trong đó, huyện Mai Sơn có tổng diện tích khoảng 2.000 ha, trên 800 ha đang cho quả; Mường La có trên 1.600 ha, trên 1.200 ha đang cho quả; Yên Châu có 6.350 ha thì trên 1.600 ha được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP và 100 ha đã được cấp mã vùng trồng; Sông Mã cũng có khoảng 1.000 ha, sản lượng ước đạt khoảng 2.000 tấn…

img

Tuy xoài năm nay không năng suất như mọi năm nhưng giá bán ổn định.

Theo đánh giá của người tiêu dùng, chất lượng xoài năm nay có chất lượng tốt, mẫu mã đồng đều do các chủ vườn xoài, hợp tác xã đã biết cách ứng dụng khoa học kỹ thuật trong khâu sản xuất, thực hiện bao trái xoài nhằm hạn chế sâu bệnh... 

img

Xoài phục vụ xuất khẩu được đóng gói, bảo quản rất chặt chẽ.

Thực tế sản xuất cho thấy, xoài là một trong những cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế giúp người nông dân nâng cao thu nhập, do vậy được nhiều người dân lựa chọn trồng để phát triển kinh tế gia đình. Diện tích trồng tập trung chủ yếu ở các huyện Yên Châu, Mai Sơn, Mường La, Sông Mã… với các giống xoài như: Xoài tròn, xoài GL, xoài Đài Loan, xoài tượng da xanh…

Hiện nay, một số địa phương trồng xoài ở Sơn La đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, trong đó xoài da xanh Sơn La trồng theo quy trình VietGAP đang được xuất khẩu sang thị trường nước ngoài như: Trung Quốc, Úc, Nhật Bản…

img

Nhờ người dân áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăm sóc nên chất lượng xoài nâng lên.

Theo kế hoạch, dự kiến sản lượng xoài xuất khẩu năm 2019 của tỉnh Sơn La đạt khoảng 5.000 tấn, giá trị ước đạt khoảng 2,5 triệu USD. Thời gian thu hoạch kéo dài từ tháng 5 đến tháng 8, chủ yếu xuất khẩu sang các thị trường Úc, Dubai, Nhật Bản, Trung Quốc…

img

Xoài có giá dao động từ 12.000 đồng - 20.000 đồng/kg tùy loại và chất lượng của xoài. 

Hiện tỉnh Sơn La đang chỉ đạo, hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, thu hái, sơ chế, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Đồng thời, tỉnh Sơn La cũng đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến với người tiêu dùng như: Tổ chức tuần lễ xoài và nông sản an toàn Sơn La năm 2019 tại siêu thị Big C - Hà Nội và thông qua một số hội chợ thương mại khác…, qua đó thu hút các doanh nghiệp thu mua, chế biến, xuất khẩu, tiêu thu sản phẩm cho người dân.

img

Cách điểm thu mua xoài luôn tấp nập người ra vào.

img

Xoai xuất khẩu được bao giấy cẩn thận, đóng vào thùng để tránh dập nát.

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem