Xoài sơn la
-
Những năm qua, huyện Mai Sơn (Sơn La) xác định trồng cây ăn quả trên đất dốc là khâu đột phá trong phát triển kinh tế nông nghiệp, tạo việc làm bền vững, nâng cao thu nhập cho nông dân.
-
Với mục tiêu ứng dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất thâm canh xoài, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm gắn với liên kết tiêu thụ, xuất khẩu nông sản; Trung tâm Khuyến nông Sơn La đã thực hiện mô hình "Thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP", bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao.
-
Ngày 10/6, tại xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu (Sơn La) đã tổ chức ngày hội xoài Yên Châu lần thứ IV - năm 2023. Ngày hội là dịp để huyện giới thiệu, quảng bá thương hiệu "Xoài Yên Châu", tôn vinh người trồng xoài.
-
Sơn La: Sản lượng xoài đạt 75.000 tấn, 99 mã số vùng trồng được xuất khẩu sang Trung Quốc, Úc, Mỹ...
Năm 2022, sản lượng xoài của tỉnh Sơn La đạt khoảng 75.000 tấn, đứng thứ 2 cả nước. Trong đó, có 99 vùng trồng xoài được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường các nước như: Trung Quốc, Úc, Mỹ và New Zealand với diện tích trên 1.400 ha. -
Hơn 3.000 siêu thị và cửa hàng WinMart/WinMart+ sẽ bày bán nhiều loại nông sản, đặc sản Sơn La, trong đó có khoảng 400-500 tấn xoài Sơn La.
-
Sáng nay (21/5), UBND tỉnh Sơn La phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị kết nối tiêu thụ và xuất khẩu xoài và nông sản tỉnh Sơn La năm 2022.
-
“Thiên tai, rủi ro về thời tiết là điều không ai mong muốn, xảy ra thiệt hại thì phải gánh chịu nhưng chúng tôi rất mong muốn được Nhà nước, Chính phủ hỗ trợ và đồng hành để có thể “vực dậy” sau mỗi lần mất trắng” – đó là tâm tư, chia sẻ của chị Lò Thị Duyên, thành viên HTX Hợp lực Pản Phong.
-
Ngày 2/4, tại xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La (Sơn La) Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã phối hợp với UBND thành phố Sơn La tổ chức Lễ phát động phong trào bao trái cây phục vụ tiêu thụ và xuất khẩu năm 2022.
-
Ngày 29/3, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có buổi làm việc với đoàn công tác tỉnh Sơn La về hỗ trợ nông dân Sơn La kết nối, tiêu thụ nông sản năm 2022.