Thương lái ngưng mua gạo chờ hợp đồng Philippines

Ngọc Minh-Mai Hương Thứ tư, ngày 27/08/2014 10:57 AM (GMT+7)
Thị trường lúa gạo ĐBSCL mấy ngày qua đột nhiên trở nên trầm lắng, trong khi trước đó một tuần còn bình thường, thương lái hầu như ngưng mua lúa trong dân. 
Bình luận 0

Bà Trần Thị Bông - thương lái thu mua lúa gạo ở Thoại Sơn, An Giang, giải thích: “Doanh nghiệp vài ngày nay ăn hàng chậm, giá giảm và kén chọn lắm, phải là gạo thật đẹp mới mua nên chúng tôi cũng ngưng mua. Tất cả đều đang chờ kết quả trước “giờ G” (ngày 27 và 28.8 Việt Nam tham gia đấu thầu cung ứng 500.000 tấn gạo cho Philippines - PV)”. Do thị trường trầm lắng nên giá lúa gạo cũng giảm nhẹ 200 - 300 đồng/kg, hiện còn 4.800 - 4.850 đồng/kg lúa tươi IR 50404.

Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 8 theo ước tính của Bộ NNPTNT đạt 584.000 tấn với giá trị 267 triệu USD. Như vậy, tính từ đầu năm đến hết tháng 8, khối lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam ước đạt 4,44 triệu tấn, trị giá 2,01 tỷ USD, giảm 9% về khối lượng, và giảm 5,3% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường lớn nhất của gạo Việt Nam hiện vẫn là Trung Quốc với 36,18% thị phần.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem