Thượng Nhật “lột xác”

Thứ tư, ngày 09/03/2011 20:39 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Là một xã còn nhiều khó khăn của huyện Nam Đông (Thừa Thiên- Huế), Thượng Nhật đã “may mắn” hơn các xã khác khi được chọn làm xã điểm xây dựng nông thôn mới (NTM). Nhờ vậy, bộ mặt Thượng Nhật đang có nhiều khởi sắc....
Bình luận 0

Cách đây vài năm, đường vào thôn La Vân toàn những đất, đá gồ ghề, lởm chởm, cứ đến mùa mưa là người dân nơi đây lại rất khó khăn trong đi lại...

img
Nhiều hộ gia đình ở Thượng Nhật đang có thu nhập cao từ trồng cau.

Chú trọng sản xuất

Giờ đây, đường vào thôn La Vân đã được đổ bê tông, không chỉ thuận lợi trong việc đi lại mà còn góp phần tạo diện mạo sạch đẹp cho thôn La Vân. Ông Nguyễn Bảy - một người dân thôn La Vân nói: "Khi chưa có đường bê tông, bà con thường gặp trở ngại trong sinh hoạt và sản xuất, nhất là vào mùa mưa, việc đưa nông sản đi bán rất khó khăn. Nay nhờ có đường, sản phẩm của bà con dễ mang đi tiêu thụ, giá lại cao hơn trước".

Không chỉ đầu tư xây dựng hạ tầng, xã Thượng Nhật cũng rất chú trọng vào khâu sản xuất. Gia đình ông Trần Xuân Lai (thôn La Vân) trước đây chủ yếu trồng ngô, khoai, sắn mang lại thu nhập thấp. Vài năm trở lại đây, gia đình ông Lai được ngành nông nghiệp huyện hỗ trợ lợn giống siêu nạc và giống rau màu để phát triển sản xuất. Chính quyền địa phương còn tạo điều kiện cho gia đình ông vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh.

Ông Lai cho biết: “Những năm qua gia đình tôi nuôi bình quân mỗi lứa 5 con lợn siêu nạc; trồng 3 sào rau và 100 gốc chuối… Bình quân mỗi năm cho thu nhập trên 50 triệu đồng”. Ở thôn La Vân còn có nhiều hộ thu nhập bình quân mỗi năm từ 50 - 100 triệu đồng và xây được nhà kiên cố khang trang…

Sẽ có một Thượng Nhật mới

Một ngày rong ruổi khắp các thôn, bản của Thượng Nhật, chúng tôi mới thấy hết những đổi thay nơi đây. Ông Nguyễn Thanh Phia -Chủ tịch UBND xã cho biết: “Khoảng vài năm trở lại đây, địa phương được đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng đường giao thông nông thôn. Đến nay, phần lớn các tuyến đường giao thông trên địa bàn đều được bê tông hoá”. Ngay sau khi cơ bản hoàn thành các cơ sở hạ tầng trong xã, Thượng Nhật đã tận dụng những công trình đó để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, đem lại giá trị kinh tế cao.

Ông Phia chi sẻ: “Bước đầu, chúng tôi đã phối hợp với ngành nông nghiệp đã tổ chức hướng dẫn nông dân cải tạo vườn tạp, đưa các giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Nhờ đó, năng suất và hiệu quả cây trồng, vật nuôi tăng lên đáng kể, từ đó thu nhập đầu người trên địa bàn xã cũng đã tăng lên hơn 1 triệu đồng/năm, đạt mức 6,5 triệu đồng/người như hiện nay”.

Do có nhiều điều kiện thuận lợi về phát triển kinh tế, Thượng Nhật được UBND huyện Nam Đông làm xã điểm về xây dựng NTM trong năm 2011 này. Thực hiện chủ trương đó, xã đã tập trung mọi nguồn lực để đầu tư nâng cấp, xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn.

Trong đó, xã chú trọng xây dựng công trình điện tại thôn 3, sửa chữa trạm y tế, nhà họp thôn 5, bố trí lại dân cư ở các khu vực Ta Rinh, A Tin-Ta Lu và Ta Lu-Hợp Hoà... Xã cũng đặt mục tiêu tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp và có giá trị kinh tế cao, phấn đấu nâng tổng thu nhập bình quân đầu người lên 8 triệu đồng/năm...

Theo ông Phia: “Từ một xã có nhiều khó khăn, song đến nay Thượng Nhật đã giảm đáng kể số hộ nghèo, từ hơn 15% xuống còn 12,16%. Xã cũng sẽ tập trung phấn đấu xây dựng các thôn văn hoá, đặc biệt sẽ đưa thôn A Xách đạt chuẩn văn hoá cấp huyện”.

Theo kế hoạch của UBND huyện Nam Đông, sau khi thực hiện thành công việc xây dựng nông thôn mới ở xã Thượng Nhật, huyện sẽ tiếp tục triển khai nhân rộng ở các xã khác. Trước mắt, huyện tăng cường kiểm tra, nắm bắt kịp thời đời sống nhân dân trên địa bàn để có chính sách hỗ trợ cho các hộ dân gặp khó khăn; tăng cường đầu tư sản xuất nông nghiệp, các dịch vụ ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; khảo sát kết cấu hạ tầng nông thôn ở các địa phương để có hướng đầu tư nâng cấp, chỉnh trang và xây dựng một cách hợp lý…
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem