Thưởng Tết Canh Tý cao nhất 950 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng

Thùy Anh Thứ sáu, ngày 03/01/2020 19:45 PM (GMT+7)
Chiều tối 3/1, Bộ LĐTBXH đã có báo cáo công bố về tình hình tiền lương năm 2019, thưởng Tết năm 2020. Mức thưởng Tết dương lịch cao nhất được thống kê là 3,5 tỷ đồng, thưởng Tết âm lịch cao nhất đạt 950 triệu đồng, thấp nhất đạt 100.000 đồng.
Bình luận 0

Theo Bộ LĐTBXH, con số báo cáo này được đưa ra dựa trên thống kê từ 24.907 doanh nghiệp thuộc 40 tỉnh, thành phố. Các doanh nghiệp báo cáo tình hình lương, thưởng đang sử dụng 3,155 triệu lao động, chiếm khoảng 12,8% tổng số lao động làm công hưởng lương trên cả nước.

Cụ thể, mức thưởng Tết dương lịch cao nhất đạt 3,5 tỷ đồng, thuộc về một doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực ngân hàng tại TP.Hồ Chí Minh. Mức bình quân thưởng Tết dương lịch năm 2020 là 930.000 đồng/người, bằng 73,2% so với thưởng dịp Tết dương lịch 2019.

img

Mức thưởng Tết âm lịch năm 2020 cao nhất là 950 triệu đồng. Ảnh: I.T

Tiền thưởng Tết âm lịch năm 2020 cao nhất là 950 triệu đồng. Đây là mức thưởng tại doanh nghiệp dân doanh hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm nhựa sinh học tại tỉnh Hải Dương. Mức tiền thưởng Tết âm lịch bình quân khoảng 1 tháng lương, 6,71 triệu đồng/người, tăng 7,1% so với thưởng dịp Tết âm lịch 2019.

Bộ LĐTBXH cũng cho biết, tiền lương năm 2019 có mức tăng trưởng tốt. Tiền lương bình quân chung ước đạt 7,8 triệu đồng/tháng, tăng 6,8% so với năm 2018.

Bên cạnh những con số thưởng Tết cao chót vót, bức tranh thống kê cũng cho thấy có rất nhiều lao động nhận thưởng Tết khoảng 100.000 đồng/người.

Theo ông Tống Văn Lai - Cục Quan hệ tiền lương (Bộ LĐTBXH), mức thưởng Tết âm lịch năm nay tăng mạnh (tăng 7,2%) là do Tết dương và Tết âm lịch gần nhau nên các doanh nghiệp tập trung dành nguồn lực để thưởng Tết âm lịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem