Thưởng Tết của giáo viên năm 2022: Tiết lộ từ thầy cô và nhà trường

Tào Nga Thứ sáu, ngày 14/01/2022 06:33 AM (GMT+7)
Số tiền thưởng Tết của giáo viên có nơi chỉ tương đương 1 giỏ quà nhưng cũng có nơi lên tới hàng chục triệu đồng.
Bình luận 0

Thưởng Tết của giáo viên năm 2022

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 và những ngày cuối năm này, câu chuyện thưởng Tết luôn là đề tài nóng hổi. Với giáo viên, mỗi người lại có cảm xúc khác nhau.

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, cô Trần Thị Mai Hương, giáo viên Trường Mầm non B Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết: "Hiện tại giáo viên trong trường vẫn chưa có tiền thưởng Tết năm 2022 nhưng các năm trước mỗi cô đều được 500.000 đồng hoặc 1 triệu đồng". 

Cô Hương bày tỏ thêm: "Vì năm nào cũng vậy nên mình quen và không thấy buồn phiền, hụt hẫng. Mình đã xác định tư tưởng ngay từ đầu khi theo đuổi nghề giáo rồi".

Thưởng Tết của giáo viên năm 2022 thế nào?: Tiết lộ từ thầy cô giáo và nhà trường - Ảnh 1.

Giáo viên và học sinh Trường THCS Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ảnh: Tào Nga

Cô Lê Thị Bình, giáo viên một trường Tiểu học ở Phú Thọ, có thâm niên hơn 20 năm trong nghề cho hay, thưởng Tết của giáo viên trong trường năm nào cũng có trị giá tương đương... "một giỏ quà để thắp hương". Trường học không có khoản nào để chi cho thưởng Tết. Đây là tiền trích ra từ quỹ Công đoàn.

"Tôi đã quen nên không chờ đợi hay mong chờ được nhiều hơn. Tôi luôn nghĩ đó là một bông hoa tinh thần", cô Bình cho hay.

Một giáo viên THCS ở Thái Bình tiết lộ: "Thường thì giáo viên trong trường như tôi không có khái niệm thưởng Tết, vì không có hoặc có rất ít. Có năm được tầm 100.000 đồng, có năm 200.000 đồng vừa của nhà trường và của Công đoàn. Đây là tiền của giáo viên đóng góp nên không gọi là thưởng Tết được".

Cô H.N, giáo viên Tiểu học ở Hà Nội cho biết, những năm trước tiền thưởng Tết của giáo viên trong trường khoảng hơn 10 triệu đồng. "Nhà trường sẽ xếp loại giáo viên theo các tiêu chí như hạnh kiểm, chuyên cần, khen thưởng trong suốt cả năm để thưởng Tết. Khối trường công không có quỹ cho khen thưởng nên số tiền này trích một phần từ nguồn ngân sách để thưởng Tết cho giáo viên", cô H.N bày tỏ. 

Bà Nguyễn Thị Việt Hiền, Hiệu trưởng trường THCS Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho hay, năm nay nhà trường sẽ tính toán, cân đối để tặng thưởng cho giáo viên mỗi người ở mức 5-8 triệu đồng tùy vào kết quả xếp loại thi đua. Riêng giáo viên hợp đồng chỉ được khoảng 800.000-900.000 đồng.

Nhiều trường ngoài công lập giữ nguyên mức thưởng Tết

Liên quan đến chuyện thưởng Tết 2022 cho giáo viên, chia sẻ với PV, thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie, Hà Nội khẳng định: "Năm nay lương và thưởng Tết cho giáo viên vẫn giữ nguyên như năm ngoái".

Theo thầy Khang, lương thì mỗi người một mức khác nhau còn riêng thưởng Tết thì từ hiệu trưởng cho đến nhân viên đều có mức như nhau. "Tết cổ truyền của dân tộc nên ai cũng như nhau. Tết là Tết chung của mọi người và đã là người Việt Nam thì được hưởng như nhau. Còn thưởng Tết tính như thế này khiến ai cũng vui vẻ", thầy Khang  cho hay. 

Tiến sĩ Nguyễn Văn Hoà, chủ tịch HĐQT Trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội tiết lộ: "Năm nay trường gặp nhiều khó khăn hơn khi thu học phí 80% và nợ đọng nhiều vì phụ huynh gặp khó khăn. Thế nhưng nhà trường vẫn cố gắng thưởng cho thầy cô giáo như năm ngoái. 

Trường có tất cả 370 giáo viên, cán bộ, nhân viên. Giáo viên sẽ được 6 triệu đồng/người. Cán bộ quản lý sẽ được thưởng số tiền tương đương 70% lương. Còn nhân viên làm part time được thưởng 4 triệu đồng".

Ngoài tiền thưởng Tết từ nhà trường, thầy Hòa chia sẻ, giáo viên sẽ có thêm quà từ quỹ Công đoàn. Quỹ Công đoàn này do Quỹ phúc lợi của trường chi. Mục tiêu của việc thưởng Tết cho giáo viên là trường sẽ giữ được giáo viên dù ngay cả trong giai đoạn khó khăn và tạo sự tin tưởng, gắn bó lâu dài của giáo viên với trường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem