Thượng thành
-
Vì sao gọi Huế là đất thần kinh, sông Hương, núi Ngự Bình có vai trò gì trong phong thủy kinh thành?
Một trong những lý do khiến Huế được gọi là đất Thần kinh, tức kinh đô thần thánh, là bởi nơi đây mang quá nhiều dấu ấn văn hoá tâm linh, trong đó có phong thuỷ. Ngày nay, đứng trên Thượng thành, người ta vẫn nhận ra những dấu ấn phong thuỷ trường tồn với cố đô. -
Chiều 26/5, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã tổ chức họp báo công bố và trao giải cuộc thi ý tưởng thiết kế cầu đi bộ vượt Hộ Thành Hào nối Thượng Thành (Kinh thành Huế).
-
Ngày 17/5, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tạm thời đóng cửa tham quan về đêm trên khu vực Thượng Thành do tình trạng viết, vẽ bậy lên di tích.
-
Cuộc thi “Ý tưởng thiết kế cầu đi bộ vượt qua Hộ Thành Hào nối Thượng Thành” (Kinh thành Huế) đã có 64 phương án tham gia dự thi.
-
Cuộc thi nhằm tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo kiến trúc công cộng dành cho người đi bộ, tạo sự thuận lợi và an toàn cho du khách, người tham gia giao thông từ bến xe Nguyễn Hoàng vào khu vực Kinh thành Huế.
-
Huế nổi tiếng với hoàng thành in màu cổ kính. Huế hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp, giá trị văn hóa của quần thể di tích Cố đô. Lăng tẩm, Đại Nội Huế, dòng sông Hương… làm nên nét Huế chẳng nơi nào có được. Đến Huế nên men theo thượng thành để lắng lòng theo dấu thời gian.
-
Những ngôi nhà tái định cư khang trang đã được bàn giao cho các hộ dân nghèo thuộc "cuộc di dân lịch sử" ở Thừa Thiên Huế theo hình thức “chìa khóa trao tay”
-
Trước thông tin “phát hiện”, “xuất lộ”, “phát lộ” 2 cổng thành khi giải tỏa dân ở cố đô Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã lên tiếng về vụ việc.
-
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu tháo gỡ những vướng mắc để đảm bảo tiến độ “cuộc di dân lịch sử”.
-
Hàng chục hộ dân thuộc diện di dời trong "cuộc di dân lịch sử" ở TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) đã tiên phong tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng cho chính quyền.