Thượng thư
-
Nguyễn Khắc Tuy là người xã Trạm Du, huyện Lang Tài, xứ Kinh Bắc (nay thuộc xã Cẩm Sơn, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh). Ông thi đỗ tiến sỹ khoa đời nhà Mạc-Mạc Phúc Nguyên và làm quan đến chức Thượng thư, tước Tùng Nham hầu. Tương truyền khi còn là học trò, ông có đến chùa Yên Tử (nay thuộc Quảng Ninh) chơi và cầu mộng.
-
Ở một nghĩa địa của TP Huế có 2 ngôi mộ cổ của vợ chồng ông Thượng thư được tu sửa theo truyền thống
Khu mộ của thượng thư Lê Quang Định và phu nhân tọa lạc tại khu nghĩa trang bên trái, phía trước khu vực chùa Thiền Tôn (phường An Tây, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) vừa tu sửa xong và được hậu duệ cùng những tấm lòng thiện tâm thực hiện nghi lễ hoàn tạ, khánh thành. -
Năm 1783, khi Thượng thư Nguyễn Huy Oánh vừa mới được nghỉ hưu, vua Lê Hiển Tông có chiếu triệu về Kinh thành trao chức Tham tụng (Tể tướng) nhưng ông cáo lão để về dạy học ở quê nhà.
-
Tương truyền khi còn là học trò, Nguyễn Khắc Tuy là người xứ Kinh Bắc (nay là tỉnh Bắc Ninh) có đến chùa Yên Tử (nay thuộc Quảng Ninh) chơi và cầu mộng. Lần ấy, thần báo mộng rằng: Đến 60 tuổi mới đỗ đạt! Nguyễn Khắc Tuy thi đỗ tiến sĩ khoa đời Mạc Phúc Nguyên và làm quan đến chức Thượng thư, tước Tùng Nham hầu.
-
Cái làng Châu Khê ngày ấy, người vui nhất và vui hơn cả nhà vua là cụ Nguyễn Bảo. Bởi lẽ ông đã có được một học trò (vua Lê HIến Tông) tuy ở ngôi tôn quý nhất nước, nhưng vẫn mực thước thủy chung giữ đạo nghĩa thầy trò...
-
Với tài năng, sự cống hiến của mình cho dân tộc, các danh nhân từ dòng họ Nguyễn Huy như: Nguyễn Huy Oánh, Nguyễn Huy Tự và Nguyễn Huy Hổ đã góp phần đưa làng Trường Lưu (xã Kim Song Trường, Can Lộc, Hà Tĩnh) trở thành ngôi làng cổ giàu di sản văn hóa bậc nhất Việt Nam.
-
Một ông tiến sỹ quê Hưng Yên làm tới Thượng thư thời Lê, nghỉ hưu triều đình vẫn mời ra làm Tể tướng
Theo sách “Đại Việt sử ký toàn thư”, Phạm Công Trứ là người làng Liêu Xuyên, huyện Đường Hào, nay là thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Năm 29 tuổi, Phạm Công Trứ đỗ đồng tiến sĩ năm 1628 và được giao giữ chức Thái thượng tự khanh Hàn lâm hiệu thảo -
Đền Côn Giang, làng cổ Thuyền Quan nay thuộc xã Thái Hà, huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) nằm trong cụm di tích lịch sử cấp quốc gia thờ danh nhân, thám hoa Quách Hữu Nghiêm. Đền được khởi công xây dựng từ đầu thế kỷ XVI, sửa lại năm Bảo Đại thứ 12.
-
Căn cứ vào những tư liệu lịch sử về thân thế và sự nghiệp của vua Bảo Đại, Cải cách “vĩ đại” nhất về nhân sự ông ông chính là thay thế 5 Thượng thư (bộ trưởng) Nho học bằng 5 Thượng thư “Âu - Á kiêm thông”, mà đứng đầu là ông Phạm Quỳnh.
-
Vào thời vua Duy Tân, triều Nguyễn đã thành lập Bộ Học để lo việc học hành, tổ chức các khoa thi cử.