Thượng tướng Lê Chiêm: Quốc phòng gắn với kinh tế là bất di, bất dịch

Ngọc Lương (thực hiện) Thứ ba, ngày 14/11/2017 12:00 PM (GMT+7)
"Trong sự phát triển đất nước, nếu như chúng ta không kết hợp giữa quốc phòng với kinh tế thì rất khó", Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nói như vậy khi trao đổi với Dân Việt bên hành lang Quốc hội.
Bình luận 0

img

Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Đàm Duy

Sáng 14.11, Quốc hội thảo luận ở tổ cho ý kiến về dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi), nhân dịp này, PV Dân Việt có trao đổi với Thượng tướng Lê Chiêm về vấn đề quân đội kết hợp làm kinh tế.

Dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi) có đề cập đến việc quân đội duy trì kết hợp giữa quốc phòng và làm kinh tế , điều này có ý nghĩa thế nào trong tình hình hiện nay, thưa ông?

- Vấn đề quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế, xã hội là bất di, bất dịch. Ví dụ, báo chí có nói tới 88 doanh nghiệp của quân đội thì trong đề án đổi mới doanh nghiệp và đề án cổ phần hóa của quân đội cũng đã công bố rõ. Theo đó còn 17 doanh nghiệp vốn nhà nước, còn số còn lại, tập trung củng cố lại, đơn vị nào có điều kiện phát triển tốt tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp nào yếu kém, không làm được thì giải thể.

Về lâu dài những doanh nghiệp của quân đội có yếu tố làm kinh tế đơn thuần, không có yếu tố quốc phòng thì dứt khoát cho ra ngoài thị trường. Còn đối với các đoàn kinh tế quốc phòng, hiện nay Bộ quốc phòng đang tập trung củng cố như Binh đoàn 15, Binh đoàn 16. Các đoàn kinh tế quốc phòng ở các quân khu hiện nay bỏ chức năng là doanh nghiệp chỉ lấy chức năng là đoàn kinh tế quốc phòng, phục vụ chính là quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế.

Đối với các doanh nghiệp lớn của Bộ Quốc phòng như các Tập đoàn Viettel, các xưởng đóng tàu thì đó là sự sống còn của quân đội. Phát triển của những doanh nghiệp này sẽ đóng góp lớn cho phát triển kinh tế-  xã hội của đất nước, nhưng bên cạnh đó họ vẫn làm nhiệm vụ quốc phòng.

Thưa Thượng tướng, Việt Nam là một trong số ít nước vẫn còn kết hợp quân đội làm kinh tế?

- Trong sự phát triển đất nước nếu như chúng ta không kết hợp giữa kinh tế và quốc phòng thì rất khó. Anh cứ dựa hẳn vào Nhà nước thì sao gánh nổi, anh phải tự làm kinh tế để góp phần phát triển cho quốc phòng.

Đối với những vùng đất biên giới, xa xôi, với điều kiện rất khó khăn nếu các đoàn kinh tế của quân đội không vào thì sẽ không có doanh nghiệp dân sự nào có thể đứng chân được thưa ông?

"Tôi nói là quân đội không làm kinh tế đơn thuần, ví dụ doanh nghiệp của quân đội mà làm kinh tế đơn thuần mà vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của quân đội là phải bỏ. Vấn đề này Bộ Quốc phòng đã làm nghiêm túc, như đã chấn chỉnh một số doanh nghiệp của quân đội ở TP HCM…", Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

- Ở những vùng đất như vậy, các đơn vị quân đội không vào sẽ bị bỏ trắng, không có dân ở. Các Binh đoàn kinh tế 15, 16 hiện nay hoạt động ở dọc tuyến biên giới mới đưa người dân ra đó lập làng, lập xóm, lập các doanh nghiệp. Ví dụ, Binh đoàn làm cao su thì người dân thành lập các xí nghiệp cao su, đưa lao động vào đó trồng cao su, để vừa phát triển kinh tế - xã hội, tạo ra vành đai bảo vệ biên giới.

Hiện nay trên tuyến biên giới của chúng ta như từ Bình phước ra tới Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum... đều có đoàn kinh tế quốc phòng đứng chân và người dân ở đó gắn hoạt động với các đoàn kinh tế nên cuộc sống so với cách đây 10 năm rất tốt, nhiều người làm giàu, nhiều người thành chủ trang trại nhờ chăn nuôi, trồng cây công nghiệp, làm các dịch vụ khác...

Như vậy khi ông phát biểu quân đội không làm kinh tế tại buổi làm việc giữa Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo TP.HCM (tháng 6.2017) đã bị dư luận hiểu không đúng, dẫn tới những ý kiến trái chiều?

- Tôi nói là quân đội không làm kinh tế đơn thuần, ví dụ doanh nghiệp của quân đội mà làm kinh tế đơn thuần mà vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của quân đội là phải bỏ. Vấn đề này Bộ Quốc phòng đã làm nghiêm túc, như đã chấn chỉnh một số doanh nghiệp của quân đội ở TP.HCM…

Cần khẳng định, quan điểm quốc phòng gắn với kinh tế là xuyên suốt từ khi thành lập quân đội đến nay. Chúng ta không những duy trì mà còn phải đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả, chất lượng càng ngày càng tốt và tính đến tính chất hiện đại…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem