Thủy điện Đạ Dâng
-
Lớp bùn dày đặc trên con đường tránh của dự án thủy điện Đạ Dâng khiến người dân thôn Păng Tiêng (xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) không thể sử dụng các phương tiện để di chuyển, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt, sản xuất.
-
Ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng điện Long Hội phải phối hợp với chính quyền địa phương tu sửa tuyến đường tránh dốc Min đảm bảo chất lượng, an toàn để người dân thôn Păng Tiêng (xã Lát, huyện Lạc Dương) có thể đi lại.
-
Không đồng ý đi đường mới, nhiều người dân sống trong khu vực lòng hồ thủy điện Đạ Dâng (thôn Păng Tiêng, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) lựa chọn chui qua rãnh thoát nước khu vực cửa van điều tiết nước của thủy điện Đạ Dâng để đi lại, đến trường.
-
Dù đã hơn 5 tháng trôi qua kể từ ngày Nhà máy thủy điện Đạ Dâng - Đạ Cho Mo thực hiện phát điện, xả nước về hạ lưu theo suối Đạ Cho Mo làm nhiều ha lúa mới sạ, hoa màu của người dân xã Mê Linh, Phi Tô và Đạ Đờn (Lâm Hà, Lâm Đồng) bị ngập, đến nay, người dân vẫn chưa nhận được tiền bồi thường.
-
Ngày 16.12, tròn một năm sau ngày xảy ra vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo (Lạc Dương, Lâm Đồng) vùi lấp 12 công nhân, công trình đã được phép thi công trở lại một số hạng mục bên ngoài hầm còn dang dở.
-
Chính phủ vừa cho phép tiếp tục thi công một số hạng mục ngoài đường hầm thuộc công trình thủy điện Đạ Dâng – Đạ Chomo (thuộc thôn Păng Tiêng, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng).
-
Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, chưa cho phép thi công lại công trình thủy điện Đạ Dâng.
-
Ngày 25.12, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã có công văn gửi Bộ Công Thương, UBND các tỉnh, thành phố về việc kiểm tra, rà soát các công trình thủy điện vừa và nhỏ đang xây dựng.