Thủy điện phá rừng
-
Thủy điện nhỏ hiện đang được xây dựng tràn lan, bất chấp những tác động được nhà khoa học cảnh báo. PV báo NTNN/Dân Việt đã đi thực tế ở một số tỉnh miền núi phía Bắc, nhận thấy, ngoài hiệu quả đã nêu còn rất nhiều câu chuyện về hệ lụy liên quan đến thủy điện nhỏ mang lại.
-
Cuối giờ sáng nay (10/11), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đang đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội. Người đứng đầu Chính phủ đã trả lời nhiều câu hỏi trong đó có câu hỏi của nữ ĐBQH Kso H'Bơ Khăp (Gia Lai) liên quan đến văn hóa từ chức của cán bộ, công chức.
-
Trong ngày đầu tiên Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đã có những phát ngôn ấn tượng, đi vào những vấn đề nóng của đời sống xã hội. Dân Việt điểm lại những phát ngôn ấn tượng này.
-
Báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh thừa nhận những tác động tiêu cực của thủy điện về môi trường, đất, nước, khí hậu, đời sống dân sinh và Bộ sẽ tăng cường quản lý hiệu quả thuỷ điện
-
Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) đang đề nghị cho xây dựng thủy điện Vĩnh Sơn 2 trong khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Kon Chư Răng. Tuy nhiên UBND tỉnh Gia Lai kiên quyết phản đối vì lo ngại sẽ thêm một thủy điện “An khê – Ka NaK thứ 2”.
-
Mặc dù đã đi vào phát điện từ nhiều năm nhưng các dự án thủy điện Bình Điền, Hương Điền và A Lưới ở Thừa Thiên- Huế vẫn chưa thực hiện trồng rừng thay thế theo đúng quy định của Chính phủ.