Thủy lợi

  • Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, chiều nay(16.8) tại Hà Nội, Bộ NNPTNT công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng cục Thủy lợi và Tổng cục phòng, chống thiên tai
  • Dự án thủy lợi Bắc Sông Mới tại huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng (sau đây gọi là Dự án) có vốn ngân sách được duyệt ban đầu là 40 tỷ, điều chỉnh lần 2 lên 47 tỷ đồng triển khai kéo dài từ năm 2005 đến nay vẫn dở dang, nhiều hạng mục xây xong nằm đắp chiếu...
  • LTS: Sau giai đoạn 1 (2010-2015), đến nay, cả nước đã có trên 2.621 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Bước sang giai đoạn mới, Chương trình xây dựng NTM sẽ cần đổi mới nhiều hơn cả về chất lượng, tư duy và hành động. Đó cũng là những nội dung được bàn thảo, đề cập tại hội nghị toàn quốc Văn phòng Điều phối (VPĐP) NTM sẽ diễn ra vào ngày 15.4 tại tỉnh Hà Tĩnh.
  • Được đánh giá là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và môi trường sinh thái, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có cam kết sẽ đảm bảo đủ tính dụng cho Tây Nguyên phát triển.
  • Thời điểm này, khu vực Đông Nam Bộ đang bước vào giai đoạn cao điểm mùa khô. Tuy dự báo tình hình khô hạn sẽ không gay gắt như năm ngoái, nhưng công tác thủy lợi ứng phó với mùa khô tại nhiều tỉnh vẫn được tích cực thực hiện.
  • Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có lệnh xả lũ tại 3 hồ thủy lợi, thủy điện để đưa về mực nước đón lũ trong những ngày tới. Thời gian xả lũ về hạ du bắt đầu từ trưa nay (2-11) và được khống chế lưu lượng nhằm đảm bảo an toàn cho hạ du.
  • Spunik ngày 12.6 đưa tin hai máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ hôm 11.6 đã bay gần biên giới Nga trong vùng biển phía Nam Biển Baltic.
  • Ngày 3.4, ông Lê Muộn - Phó Giám đốc Sở NNPTNT cho biết, thực hiện nghị quyết của tỉnh về phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi hóa đất màu, kiên cố hóa kênh mương, từ năm 2011 đến nay bằng nhiều kênh vốn huy động tỉnh đã chi 742,04 tỷ đồng cho chương trình này.
  • Do hệ thống thủy lợi và bờ bao chưa hoàn chỉnh, nên nông dân (ND) xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, TP.HCM, vẫn phải làm lúa nước 1 vụ/năm.
  • Ruộng đồng khô khát, nhiều hộ nông dân đã hè nhau lén đục khoét các tuyến kênh mương bê tông, phá cửa xả nước hồ thủy lợi để cứu cây trồng. Sự việc trên đang gây nhiều xáo trộn tại khu vực hồ Hội Sơn, thuộc xã Cát Sơn, huyện Phù Cát (Bình Định).