Thủy quân lục chiến Ukraine dùng tên lửa 'cây nhà lá vườn' thổi bay kho đạn khổng lồ của Nga

Phương Đăng (theo News Week) Thứ năm, ngày 14/07/2022 21:55 PM (GMT+7)
Thủy quân lục chiến Ukraine đã xác định chính xác mục tiêu là một kho đạn khổng lồ của Nga trước khi họ phóng tên lửa Stugna-P do nước này sản xuất và tiêu diệt nó.
Bình luận 0

Video thủy quân lục chiến Ukraine thổi bay kho đạn khổng lồ của Nga bằng tên lửa 'cây nhà lá vườn' Stugna-P. Nguồn Zenger News/News Week

Lữ đoàn thủy quân lục chiến biệt lập số 36 của Ukraine cho biết họ đã sử dụng hệ thống tên lửa dẫn đường chống tăng (ATGM) "Stugna-P" do chính nước này sản xuất để phá hủy kho đạn của Nga ở khu vực Kherson, miền nam Ukraine.

"Ở hậu phương của đối phương, lần lượt các kho vũ khí bùng cháy", Lữ đoàn thủy quân lục chiến 36 tuyên bố ngày 12/7.

"Thủy quân lục chiến Mykolaiv của Lữ đoàn thủy quân lục chiến biệt lập số 36, được đặt theo tên Chuẩn đô đốc Mykhailo Bilynskyi đã phá hủy kho đạn của đối phương trên cánh đồng thuộc vùng Kherson. ATGM Stugna-P của Ukraine giúp họ làm được điều này. ATGM Stugna-P là hệ thống vũ khí đã chứng minh tính hiệu quả của nó dưới bàn tay khéo léo của thủy quân lục chiến của chúng tôi", tuyên bố của Lữ đoàn thủy quân lục chiến biệt lập số 36 cho biết.

Lữ đoàn nhấn mạnh thêm rằng:"Chúng tôi đang tự tin tiến tới chiến thắng trong cuộc chiến chống lại quân đội Nga".

Thủy quân lục chiến Ukraine dùng tên lửa 'cây nhà lá vườn' thổi bay kho đạn khổng lồ của Nga - Ảnh 2.

Một người lính Ukraine đang tìm mục tiêu bằng ATGM Stugna-P. Nguồn ảnh: Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine

Zenger News đã liên hệ với Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 để có thêm bình luận, cũng như Bộ Quốc phòng Nga, nhưng chưa nhận được phản hồi vào thời điểm viết bài.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov gần đây đã ám chỉ về kế hoạch tập hợp một "đội quân hàng triệu người" được trang bị vũ khí của NATO để chống lại quân đội Nga.

Ông Reznikov cũng kêu gọi vũ khí phương Tây cần được chuyển giao cho Ukraine nhanh hơn bởi mỗi ngày chờ các cỗ pháo đến, họ có thể mất tới 100 binh sĩ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem