Tiền Giang: Đột phá trong hoạt động hội

Thứ tư, ngày 09/01/2013 09:46 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Các hoạt động do Hội ND Tiền Giang tổ chức, phát động không chỉ là phong trào mà đã được đánh giá qua thực tiễn với những đột phá trong tổ chức dịch vụ, dạy nghề, tư vấn, hỗ trợ ND...
Bình luận 0

Giai đoạn 5 năm (2008-2013), công tác hội và phong trào nông dân (ND) trong tỉnh đã có nhiều chuyển biến khá tích cực, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương.

img
Các đại biểu dự đại hội tham quan gian trưng bày sản phẩm của ND Tiền Giang.

Nhiều nông dân giỏi

Với phương châm hướng về cơ sở để triển khai công tác hội và phong trào ND thiết thực, hiệu quả, trong 5 năm qua (2008-2013) đã có gần 32.000 lượt cán bộ hội các cấp được đào tạo nghiệp vụ vận động ND; phát triển gần 28.000 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên gần 280.000 người.

Các phong trào do Hội phát động, nhất là phong trào thi đua SXKD giỏi lan tỏa sâu rộng trong ND. Từ năm 2008 đến nay, Tiền Giang có 434.000 lượt hộ ND đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp. Giai đoạn 2008 - 2013, 3 ND SXKD giỏi của tỉnh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 36 ND được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 4.556 hộ ND được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Kinh tế được cải thiện, ND có điều kiện tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi. Dân chủ cơ sở được phát huy, tình đoàn kết ở nông thôn được tăng cường...

Trong 2 ngày 8 và 9.1, Hội ND tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội Đại biểu Hội ND lần thứ VII (nhiệm kỳ 2013-2018). Tiền Giang là tỉnh được T.Ư Hội chọn chỉ đạo Đại hội điểm khu vực Đông - Tây Nam Bộ. Tham dự đại hội có lãnh đạo Hội ND 19 tỉnh, thành khu vực Đông - Tây Nam Bộ để học tập, rút kinh nghiệm. Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá công tác hội và phong trào ND nhiệm kỳ VI (2008 - 2013); đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2013 - 2018.

Hữu Danh

Chọn việc để đột phá

Để xây dựng nông thôn mới, góp phần giúp ND hội nhập quốc tế, giai đoạn 2013 - 2018, Hội ND tỉnh tiếp tục thực hiện một số mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2018 có trên 96% số hộ sản xuất nông nghiệp có hội viên; trên 90% cơ sở Hội, chi, tổ Hội vững mạnh; hàng năm có trên 60% số hộ đăng ký phấn đấu và trên 50% số hộ đăng ký SXKD giỏi các cấp; mỗi năm Hội trực tiếp và phối hợp dạy nghề cho 5.000 ND, tỷ lệ có việc làm đạt 70% trở lên; mỗi chi hội có 1 tờ Báo NTNN…

Để thực hiện các mục tiêu, Hội ND tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, triển khai xây dựng Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân; nâng cao hoạt động Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân đảm bảo số vốn 10 tỷ đồng cấp tỉnh, 5 tỷ đồng cấp huyện; phấn đấu hàng năm có trên 60% hộ ND đăng ký và trên 50% trong số này được công nhận SXKD giỏi các cấp...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem