Tiền lương tối thiểu

  • (Dân Việt) - "Giờ các doanh nghiệp chủ yếu hỏi nhau còn sống hay đã chết. Chưa tăng lương tối thiểu đã đủ chết rồi, giờ tăng chắc chết hẳn”.
  • (Dân Việt) - Tại Hội thảo “Rủi ro kinh tế vĩ mô và tầm nhìn chính sách 2013” do Trung tâm Nghiên cứu kinh tế chính sách (ĐHQG Hà Nội) tổ chức sáng 30.1, đánh giá về triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2013, các chuyên gia cho rằng sẽ không có nhiều đột biến so với năm 2012.
  • Dân Việt - Sáng 9.11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã công bố kết quả khảo sát thực tế tiền lương, thu nhập và mức sống tối thiểu trong các doanh nghiệp (DN).
  • (Dân Việt) - Theo dự thảo quyết định của Thủ tướng, đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số có dân số dưới 1 vạn người được hưởng mức học bổng chính sách bằng 100% tiền lương tối thiểu chung.
  • (Dân Việt) - Đó là quan điểm của Viện Công nhân - Công đoàn (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) sau khi nghiên cứu về lương cho công nhân.
  • (Dân Việt) - Ngày 25.10, Viện Công nhân - Công đoàn đã công bố nghiên cứu tiền lương và mức sống tối thiểu của người lao động khu vực doanh nghiệp.
  • (Dân Việt) - Bộ LĐTBXH cho biết, đang xây dựng theo hướng mở rộng đề án quan hệ tiền lương tối thiểu – trung bình – tối đa. Theo đó, lương cán bộ, công chức sẽ có mức tối đa trên 12 triệu đồng/tháng.
  • (Dân Việt) - Chiều 20.10, ông Vương Đình Huệ - Bộ trưởng Bộ Tài chính đã trình bày báo cáo trước Quốc hội về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2011 và trình dự toán, phương án phân bổ NSNN năm 2012.
  • (Dân Việt) - Mức tăng này bao gồm cả tăng tiền lương tối thiểu và quan hệ tiền lương tối thiểu- trung bình- tối đa. Đó là đề xuất của cả Bộ LĐTBXH và Bộ Nội vụ về việc tăng lương cho khối hành chính sự nghiệp.
  • (Dân Việt) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 45 quy định việc hỗ trợ một phần kinh phí cho người đã có thời gian làm giáo viên mầm non trước năm 1995 đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện cho đến khi đủ 20 năm đóng BHXH để hưởng lương hưu hàng tháng theo quy định.