Tiến sĩ 41 tuổi, từ cán bộ ngân hàng tới chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

PVCT Thứ ba, ngày 20/02/2024 11:06 AM (GMT+7)
Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh (41 tuổi) đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026 (bầu ngày 19/2). Theo quy định của pháp luật, kết quả bầu này sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ để phê chuẩn.
Bình luận 0

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, trong buổi sáng cùng ngày (ngày 19/2), ông Nguyễn Tuấn Anh đã nhận quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2020 -2025. Theo cơ cấu tổ chức, trong các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, người có chức vụ Đảng là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ được phân công làm Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 1983, quê xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, có trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng, Thạc sĩ Kinh tế, Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng; trình độ Lý luận chính trị cao cấp.

Tiến sĩ 41 tuổi, từ cán bộ ngân hàng tới chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Tuấn Anh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh Báo Gia Lai

Trong quá trình công tác ông Nguyễn Tuấn Anh từng làm việc tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank), sau đó ông công tác tại Ngân hàng Nhà nước. Từ đầu năm 2019, ông công tác tại Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, lần lượt giữ các chức vụ Phó Chánh Văn phòng; Bí thư Chi bộ Vụ Công nghiệp; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Công nghiệp; Vụ trưởng Vụ Công nghiệp.

Ông Nguyễn Tuấn Anh được đánh giá là dù ở cương vị nào cũng luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây là lần đầu tiên ông được luân chuyển về địa phương công tác.

Trong phát biểu tại hội nghị về công tác nhân sự hôm qua (19/2), Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên đã khẳng định, việc ông Nguyễn Tuấn Anh nhận nhiệm vụ mới tại Gia Lai vừa là niềm vinh dự đối với cá nhân ông, vừa là niềm vui của tỉnh Gia Lai khi được Trung ương giới thiệu, bổ sung nhân sự có trình độ, năng lực, uy tín cho tỉnh Gia Lai để triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian đến.

Còn ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ  tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp nhắn nhủ, ông Nguyễn Tuấn Anh về với địa phương cần khiêm tốn, học hỏi, cầu thị, sống chan hòa với nhân dân. Cùng với đó, phải có tinh thần quyết tâm cao, luôn luôn giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, nhanh chóng bắt nhịp với công việc; đoàn kết, gắn bó chặt chẽ với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Tại tỉnh Gia Lai, nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh tính từ đầu nhiệm kỳ tới nay đã có sự thay đổi. Vào năm 2022, Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai bị kỷ luật. Trong đó Chủ tịch UBND tỉnh bị cách chức (cả về Đảng và chính quyền); 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh bị kỷ luật cảnh cáo (cả Đảng và chính quyền), sau đó được miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Vào tháng 9/2022, Ban Bí thư đã công bố quyết định, điều động, chỉ định ông Trương Long Hải, nguyên ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đó ông Trương Long Hải được giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026.

Vào đầu năm 2023, HĐND tỉnh Gia Lai bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh là ông Nguyễn Hữu Quế và ông Dương Mah Tiệp. 

Như vậy hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai là ông Trương Long Hải; 4 Phó Chủ tịch gồm: Ông Nguyễn Tuấn Anh, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, ông Nguyễn Hữu Quế, ông Dương Mah Tiệp.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem