Tiếng mẹ đẻ

  • Hơn 6 năm ròng người phụ nữ Việt Nam nhỏ bé định cư trên đất Đức không tiếc công sức, tiền của truyền dạy tiếng Việt đến thế hệ thứ 2, 3. Sự nghiệp trồng người dù có gian nan vất vả nhưng chị Nguyễn Thu Loan chưa bao giờ nản chí. Chị phải truyền tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ - những chiếc cầu nối đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới.
  • Hàng nghìn năm qua, từ đời này sang đời khác, dẫu bao biến cố thăng, trầm nhưng tất cả những người con sinh ra, lớn lên ở mảnh đất này vẫn luôn giữ được “báu vật” của làng mình. Đó là, giọng nói đặc trưng của làng, người ngoài phải cần “phiên dịch”.
  • Thầy giáo Lê Quốc Vi (sinh năm 1955), một Việt kiều thuộc thế hệ đầu tiên sang Thái Lan sinh sống từ khi còn nhỏ. Những tưởng rằng, tập quán sinh hoạt ở xứ người sẽ làm thầy quên đi tiếng mẹ đẻ. Thế nhưng...
  • Sáng 1.12, tại Hội nghị tỉnh Tiền Giang, Ban Tổ chức cuộc thi “Prudential – Văn hay chữ tốt” lần thứ 10 khu vực ĐBSCL tổ chức lễ công bố kết quả và trao giải cho 38 thí sinh đoạt giải cấp khu vực ĐBSCL với tổng giải thưởng 66 triệu đồng.
  • Thực hiện chủ trương dạy và học tiếng DTTS trong các trường tiểu học, từ năm học 2008 - 2009, tỉnh Gia Lai đã đưa vào giảng dạy tiếng của người J'rai và Ba Na - 2 dân tộc chủ yếu trên địa bàn.
  • Thực hiện chủ trương của Bộ GDĐT và nhằm giữ gìn và phát huy được tiếng mẹ đẻ của người J'rai và Ba Na (2 dân tộc chủ yếu trên địa bàn), từ năm 2008-2009, tỉnh Gia Lai đã thực hiện dạy và học tiếng nói, chữ viết của DTTS trong trường tiểu học trên địa bàn.
  • Tỉnh dậy sau cơn hôn mê, chàng sinh viên 21 tuổi người Australia chẳng những thoát lưỡi hái tử thần mà còn bất ngờ có thêm khả năng nói tiếng Trung như gió.
  • Dân Việt - Bận tíu tít với lịch tập dày đặc của cuộc thi The Voice, Đinh Hương chỉ có vẻn vẹn hai ngày để quay và thu MV “Ooh La La”. Tuy nhiên, “siêu tốc” không phải bao giờ cũng đồng nghĩa với cẩu thả, kém chất lượng.
  • Dân Việt - Bùi Anh Tuấn tạm chia tay pop ballad, Đinh Hương lần đầu hát tiếng Việt, Đồng Lan giới thiệu ca khúc tự sáng tác… - đó liệu có phải là những sự thay đổi liều lĩnh đem lại màu sắc mới cho The Voice?
  • (Dân Việt) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn đang đưa hát then, hát sli, cỏ lẩu vào dạy cho học sinh lớp 10 của trường.