Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch nhân sự Trung ương khóa XIII

PVCT Thứ sáu, ngày 07/02/2020 14:35 PM (GMT+7)
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tháng 2/2020 của Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng là tiếp tục hoàn thiện quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, nghiên cứu trình các cấp tiến hành công tác quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Bình luận 0

img

Năm 2020, Trung ương sẽ tiến hành quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt  cho Đại hội XIII của Đảng (ảnh TTXVN).

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2/2020 của Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng là: Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, nghiên cứu trình các cấp tiến hành công tác quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước và cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Xây dựng, hoàn thiện một số đề án, nhiệm vụ để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chuẩn bị tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 12 khóa XII.

Về quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, vào năm 2019, Bộ Chính trị đã phê duyệt quy hoạch với hơn 180 người, 2 lớp bồi dưỡng đã được tổ chức xong vì sao vẫn tiếp tục quy hoạch? Trao đổi với PV Dân Việt, ông Phạm Quang Hưng, Vụ trưởng Vụ 4 (Vụ Các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương-Ban Tổ chức Trung ương) cho biết, việc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược vẫn phải bổ sung vì chưa đủ số lượng nhân sự trên các lĩnh vực. Các cơ quan Nhà nước, các Tỉnh và Thành ủy TP trực thuộc Trung ương năm nào cũng tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự.

“Thời gian vừa qua việc quy hoạch nhân sự cấp chiến lược là lần đầu, đến nay công tác tiếp tục thực hiện với việc rà soát, bổ sung cho những nơi còn thiếu nguồn, những lĩnh vực chưa có sẽ tiếp tục bổ sung quy hoạch nhân sự”, ông Phạm Quang Hưng cho biết.

Trước đó vào tháng 6/2019, Bộ Chính trị đã phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm hơn 180 người. Việc bồi dưỡng số cán bộ quy hoạch cấp chiến lược này được chia làm 2 giai đoạn, với 2 lớp học. Các học viên đã trải qua 2,5 tháng học tập cả trên lớp và hoạt động thực tiễn.

Nhìn nhận về việc quy hoạch nhân sự cấp chiến lược cho khóa XIII, ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng của Ban Tổ chức Trung ương cho biết: Công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội khóa XIII đã có những điểm mới. Trung ương đã rút kinh nghiệm từ nhiệm kỳ khóa XI, lúc đó việc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là lần đầu tiên làm cho nên việc quy hoạch rộng quá, đông quá (hơn 500 người). Đến nay số lượng quy hoạch đã ít hơn rất nhiều.

Việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ cấp chiến lược cũng được cải tiến hơn so với nhiệm kỳ trước, thời gian không còn là 4 tháng mà chỉ 2,5 tháng. Ở nhiệm kỳ khóa XI, số lượng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược đông nên phải tổ chức làm 6 lớp, mỗi lớp gần 100 người, thời gian bồi dưỡng của mỗi lớp kéo dài 4 tháng. Rút kinh nghiệm từ nhiệm kỳ trước, Bộ Chính trị đã chỉ đạo thực hiện có cải tiến hơn trong việc bồi dưỡng kiến thức cho cán quy được quy hoạch cấp chiến lược. Vừa đạt hiệu quả hơn, tiết kiệm thời gian, kinh phí”, ông Nguyễn Đức Hà đánh giá.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem