• Các đài truyền hình Đài Loan đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung để ngăn chặn sự lây lan của virus corona, bao gồm cắt hẳn hoặc cắt ngắn các cảnh hôn.
  • Cà chua là một loại rau quả làm thực phẩm giàu bổ dưỡng và được mọi người ưa dùng. Vì vậy, mọi người nên bỏ túi những kỹ thuật trồng cà chua an toàn để có thể tự tay trồng ngay tại nhà.
  • Với người dân huyện Bắc Hà (Lào Cai), con ngựa là phương tiện chuyên chở, giúp kéo cày, thồ hàng và cũng có thể làm ngựa đua. Do vậy công việc chọn ngựa là một việc rất quan trọng và được truyền lại theo kiểu cha truyền con nối.
  • Ông Ngô Văn Tiếp - chủ trang trại lợn ở xã An Phú, Mỹ Đức (Hà Nội) với doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm chia sẻ kinh nghiệm về 2 phương pháp phối giống cho lợn, đó là phối giống trực tiếp và truyền tinh nhân tạo.
  • K hi đi du lịch, dù xuống biển hay lên rừng, trong nước hay nước ngoài, cơ thể bạn đều phải đối diện với hàng loạt thay đổi về thời tiết, điều kiện ăn ở, ngủ nghỉ… Làn da là bộ phận nhạy cảm nhất trước những biến đổi này.
  • Đi du lịch nước ngoài là cơ hội để bạn mở mang tầm nhìn, được đến với các vùng đất khác nhau trên khắp thế giới. Tuy nhiên, những chuyến du lịch ngắn ngày đi nước ngoài sẽ mang đến nhiều phiền toái, khó chịu do đồng hồ sinh học không thích ứng kịp với chuyện thay đổi múi giờ. 
  • Tháng 4/1975, nhà báo Cath Turner sang Úc theo chiến dịch “không vận trẻ em” khi mới 5 tháng tuổi. Trong phim tài liệu “Rất gần mà rất xa”, cô đã kể lại hành trình tìm lại mẹ ruột sau nhiều năm luôn cảm thấy có một “khoảng trống ký ức”.
  • Tuổi thơ nơi miền quê sông nước, được sinh ra và lớn lên trong môi trường ruộng vườn mênh mông. Không được tiếp xúc nhiều với các trò chơi hiện đại như ở thành thị, cái gì có sẵn thì các em tận dụng triệt để, từ cái ăn, cái mặc cho đến chuyện … chơi.
  • Khi Kieu vừa tròn 12 tuổi, mẹ cô bé bảo em hãy làm việc để đỡ đần gia đình. Sau đó, Kieu được đưa đi chứng nhận trinh tiết và được đưa tới một khách sạn. Tại đây, em bị cưỡng hiếp liên tục suốt 3 ngày.
  • Dù rất đẹp trai, song Lưu không muốn lộ mặt trên báo, vì sợ sau này sẽ khó lấy vợ nếu mọi người biết anh là “chuyên gia trang điểm” cho người chết