Tiết lộ chai nước của thủ môn Pickford đưa Anh vào bán kết EURO 2024

Song Hiệp Thứ hai, ngày 08/07/2024 11:40 AM (GMT+7)
Trong trận tứ kết EURO 2024, ĐT Anh đã thắng Thuỵ Sĩ sau loạt đá luân lưu cân não. Ít ai biết "chìa khoá" giúp thủ môn Jordan Pickford có thể cản phá cú đá của Manuel Akanji lại nằm ở... cái chai nước!
Bình luận 0

Chai nước giúp Pickford... bắt bài Thuỵ Sĩ

Chuyện các đội nghiên cứu kỹ lưỡng thói quen của đối thủ khi sút 11m của đối thủ lâu nay đã không còn là chuyện lạ.

Lần đầu tiên và nổi tiếng nhất là ở trận tứ kết World Cup 2006 giữa Đức và Argentina. Thời điểm cách đây 18 năm, thủ môn ĐT Đức Lehmann đã cản phá các cú sút của đội Argentina nhờ một mảnh giấy chỉ dẫn anh cần đổ người về hướng nào khi cầu thủ sút là ai. 

Kết quả là Đức đã thắng 4-2 khi thực hiện thành công cả 4 lượt đá, trong khi Argentina chỉ thành công 2/4 (Ayala và Cambiasso đá hỏng).

Thời đại công nghệ phát triển, bây giờ dùng mảnh giấy thì lộ liễu quá, các đối thủ sẽ quan sát thấy, dễ nắm bắt và thay đổi thói quen sút 11m thì hỏng!

Trong khi đó, học thuộc thói quen từng đối thủ thì gần như là điều không thể. Vậy nên mới có chuyện các thủ môn làm như Pickford của ĐT Anh, in tên các cầu thủ đối phương trên chai nước kèm theo chỉ dẫn đổ người về bên nào.

Mỗi khi nhìn thấy đối thủ tiến lên từ giữa sân, biết anh ta là ai, Pickford nhặt chai nước lên xem, uống chút nước, rồi quấn khăn vào che lại, không cho người khác nhìn thấy. Nhưng vẫn có những lúc Pickford hớ hênh để lộ chai nước, và bị phóng viên chụp được.

Tiết lộ chai nước của thủ môn Pickford đưa Anh vào bán kết EURO 2024- Ảnh 2.

Thủ môn Pickford đã cản phá thành công cú đá luân lưu của Akanji nhờ chỉ dẫn ghi trên chai nước. Ảnh: The Sun

Theo tên ghi trên bình Pickford đã đúng 100% khi đổ người về phía trái chặn được cú sút của Akanji. Cú sút thứ hai của Schar, chỉ dẫn của anh ghi đúng bay sang trái, nhưng đến khi thực hiện, anh làm ngược lại là bay sang phải. Schar đá sang bên trái của Pickford ghi điểm. Nếu Pickford làm đúng chỉ dẫn thì chặn được thêm quả nữa.

Cú sút thứ ba của Shaqiri, bình nước bảo Pickford bay sang trái, anh thực hiện đúng, cú sút của Shaqiri đi về hướng đó, nhưng nó quá mạnh và hiểm nên Pickford không bay tới được.

Tiết lộ chai nước của thủ môn Pickford đưa Anh vào bán kết EURO 2024- Ảnh 3.

Thủ môn Pickford bay đúng hướng nhưng cú sút của Shaqiri quá hiểm, anh không cản phá được. Ảnh: UEFA

Cú sút thứ tư của Amdouni, trên bình ghi là "đợi, rồi đổ sang trái". Amdouni này có thói quen thực hiện cú sút rất chậm rãi, chạy đà đến gần bóng dừng lại, đợi thủ môn đổ người mới sút. Cho nên Pickford đã ghi là "đợi", nghĩa là không đổ người hấp tấp, nhìn chân cầu thủ vung lên rồi mới đổ người. Nghiên cứu rất chi tiết!

Quả đúng là như vậy. Pickford đã đợi, rồi đổ người sang trái. Nhưng Amdouni đặt lòng quả bóng vào giữa gôn thành công. Nghĩa là Pickford thực hiện đúng, nhưng Amdouni tinh quái hơn.

Tiết lộ chai nước của thủ môn Pickford đưa Anh vào bán kết EURO 2024- Ảnh 4.

Thủ môn Pickford cùng ĐT Anh ăn mừng chiến thắng trước Thuỵ Sĩ trong loạt đá luân lưu. Ảnh: UEFA

Thắng Thuỵ Sĩ sau loạt đá luân lưu, phía trước ĐT Anh sẽ gặp Hà Lan tại bán kết và chắc chắn trên chai nước của Pickford sẽ có danh sách mới. 

Các cầu thủ Hà Lan nên cố gắng tập đổi ngược lại thói quen sút 11m của mình. Nhưng khả năng là khó, vì khi gặp sức ép, người ta hay hành động theo bản năng.

Có lẽ hay nhất là HLV Ronald Koeman thúc giục các học trò thể hiện sức mạnh "Cơn lốc màu da cam" để "giải quyết" Anh trong 90 phút, cùng lắm là 120 phút cũng tốt, không nên để "đêm dài lắm mộng"!


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem