Tiết lộ kế hoạch 'gây sốc' của Tổng thống đắc cử Biden đối với các chính sách của Trump

Nguyệt Ánh (Theo The Guardian) Thứ hai, ngày 09/11/2020 11:09 AM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ đắc cử Biden và Harris đang tiếp tục quá trình chuyển tiếp của họ trong tuần này và lên kế hoạch cho việc bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống mới, ngay cả khi Tổng thống đương nhiệm Donald Trump quyết không chịu nhượng bộ.
Bình luận 0
Tiết lộ kế hoạch 'gây sốc' của Tổng thống đắc cử Biden đối với các chính sách của Trump - Ảnh 1.

Ông Biden được cho là đang lên một kế hoạch mạnh tay loại bỏ các chương trình của ông Trump.

Ông Biden và bà Harris đã công bố lịch trình chuyển tiếp đầu tiên của mình trên cương vị là "tổng thống đắc cử" và "phó tổng thống đắc cử", trong đó lưu ý rằng vào thứ Hai, ông Biden  sẽ ra mắt một đội đặc nhiệm chống Covid-19 gồm 12 thành viên, sẽ do cựu bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ Vivek Murthy và cựu ủy viên quản lý thực phẩm và dược phẩm, bác sĩ David Kessler đồng chủ trì. Nhà dịch tễ học Yale, Tiến sĩ Marcella Nunez-Smith cũng dự kiến sẽ tham gia. 

Lực lượng đặc nhiệm sẽ chịu trách nhiệm thực hiện những lời hứa của ông Biden về việc giải quyết Covid-19, bao gồm tăng gấp đôi số lượng các địa điểm thử nghiệm lái xe, thành lập một đội công tác y tế công cộng của Mỹ để huy động 100.000 người Mỹ theo dõi liên lạc; và tăng cường sản xuất khẩu trang, tấm che mặt và các thiết bị khác.

Ông Biden cũng sẽ bắt đầu lựa chọn những người sẽ sát cánh cùng ông trong thời gian tới, mặc dù đến nay ông vẫn chưa  đưa ra mốc thời gian để chọn nội các, nhưng ông Biden và  bà Harris đã cam kết rằng các nhà lãnh đạo của chính quyền mới với sự đại diện của phụ nữ và người da màu, sẽ cùng phụng sự nước Mỹ.

Đặc biệt, theo Washington Post, ông Biden được cho là đang lên kế hoạch mạnh tay loại bỏ mộ loạt các sắc lệnh khẩn cấp và một số chương trình nghị sự của ông Trump như ông đã từng nêu khi bắt đầu tranh cử. Kế hoạch này được báo chí phương Tây bình luận là "kế hoạch gây sốc và khiếp sợ".

Trong đó có việc bãi bỏ lệnh cấm đi lại đối với các nước đa số theo đạo Hồi (một trong những hành động đầu tiên của Trump); gia nhập hiệp ước khí hậu quốc tế; gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới; hành động để bảo vệ  chương trình "Những kẻ mộng mơ" (hay còn gọi là những người được đưa đến Mỹ bất hợp pháp khi còn nhỏ) khỏi bị trục xuất; hủy bỏ "quy tắc bịt miệng toàn cầu", quy tắc này ngăn chính phủ Mỹ tài trợ cho các nhóm tiến hành phá thai hoặc ủng hộ quyền phá thai; và thiết lập lại các quy định về môi trường thời Obama.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem