Tiết lộ ông Kim Jong Un câu giờ vì sợ Mỹ tấn công phủ đầu

TTXVN Thứ bảy, ngày 17/02/2018 14:49 PM (GMT+7)
Ngày 14.2, ông Ri Jong-ho, một cựu quan chức thuộc Đảng Lao động Triều Tiên đã đào tẩu cho hay nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un chìa nhành oliu với Hàn Quốc do lo sợ Mỹ sẽ tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Triều Tiên. 
Bình luận 0

img

Ông Ri, người làm việc trong 3 thập kỷ tại Phòng 39 thuộc Đảng Lao động Triều Tiên - đơn vị chịu trách nhiệm gây quỹ cho ông Kim, nói: "Ông Kim Jong Un lo sợ rằng Mỹ sẽ tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu và ông ấy đang tìm cách câu giờ để hoàn thành các chương trình tên lửa và hạt nhân".

Tuần trước, ông Kim Jong Un đã cử em gái là bà Kim Yo-jong tham dự lễ khai mạc Olympic mùa Đông PyeongChang và mời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thăm Bình Nhưỡng. 

Ông Ri Jong-ho đưa ra phát biểu trên tại một diễn đàn ở Washington, giữa lúc ngày càng có nhiều suy đoán về việc liệu sự tan băng trong quan hệ liên Triều hiện nay sẽ dẫn tới các cuộc thảo luận có quy mô lớn hơn giữa Mỹ và Triều Tiên về việc giải trừ vũ khí hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên hay không.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem