Tiết lộ: Ronaldo đưa ra đề nghị "trên trời" khiến M.U ngã ngửa

Thứ năm, ngày 28/07/2022 13:10 PM (GMT+7)
Trong buổi đàm phán vừa qua, Ronaldo đã đưa ra thêm đề nghị "trên trời" khiến M.U nhanh chóng từ chối. Quỷ đỏ vẫn giữ nguyên lập trường của mình.
Bình luận 0

Ngày 26/7 vừa qua, Cristiano Ronaldo đã trở lại trung tâm huấn luyện Carrington và nhanh chóng có cuộc họp với ban lãnh đạo của M.U. Đi cùng với tiền đạo 37 tuổi là người đại diện Jorge Mendes. Trước đó, CR7 đã không cùng toàn đội tham dự tour du đấu hè tại Thái Lan và Australia với lý do “giải quyết việc gia đình”. Dù nội dung cuộc đàm phán không được tiết lộ tuy nhiên theo Telegraph, vòng đàm phán đầu tiên giữa Cristiano Ronaldo và M.U đã kết thúc trong bế tắc.

Tiết lộ: Ronaldo đưa ra đề nghị "trên trời" khiến M.U ngã ngửa - Ảnh 1.

Ronaldo đã có cuộc đàm phán đầu tiên với M.U

Mới đây tờ Daily Mail và Mirror còn tiết lộ thêm nội dung cuộc đàm phán này. Theo đó siêu sao người Bồ Đào Nha đề nghị được thanh lý hợp đồng với M.U trước thời hạn để trở thành cầu thủ tự do. Anh muốn rời M.U để chuyển đến một đội bóng có suất dự UEFA Champions League.

Hợp đồng của Ronaldo với M.U còn thời hạn đến hết tháng 6/2023, kèm tùy chọn gia hạn thêm 1 mùa giải, nhưng CR7 không những không có ý định kích hoạt mà ngược lại, anh muốn chấm dứt sớm hợp đồng này trước 1 năm.

Tất nhiên lời đề nghị này không được phía M.U chấp thuận. Lập trường quan điểm của CEO Richard Arnold và BLĐ M.U không thay đổi: Ronaldo không phải để bán, bất chấp việc CR7 chỉ còn 1 năm hợp đồng.

Trong khi đó người đại diện Jorge Mendes vẫn nỗ lực hoàn thành tâm nguyện của thân chủ. Ông cho rằng Ronaldo cảm thấy không có khả năng chinh phục các danh hiệu lớn cùng M.U. Do vậy, Mendes có sứ mệnh thuyết phục BLĐ M.U để CR7 được ra đi.

Tiết lộ: Ronaldo đưa ra đề nghị "trên trời" khiến M.U ngã ngửa - Ảnh 2.

Câu trả lời của M.U vẫn là không trước đề nghị của Ronaldo

Lời đề nghị của Ronaldo và người đại diện được rõ ràng khó để M.U có thể chấp nhận. Đó là chưa kể thực tế Quỷ đỏ vẫn chưa thực sự nhận được bất kỳ lời đề nghị cụ thể nào dành cho Ronaldo. Nếu muốn để Ronaldo ra đi, ít nhất họ cũng muốn thu về 15 triệu euro chứ không thể để siêu sao người Bồ Đào Nha ra đi miễn phí. Hơn nữa ngoài khoản phí chuyển nhượng dự kiến 15 triệu euro, đội bóng nào muốn sở hữu Ronaldo còn phải trả cho anh mức lương tối thiểu là 300.000 bảng mỗi tuần.

Hiện chưa rõ Ronaldo có tiếp tục các buổi đàm phán tiếp theo hay không. Nhiều khả năng siêu sao người Bồ Đào Nha phải nhượng bộ và trở lại tập luyện tại Carrington trong những ngày tới.

Phong Trần (Theo Bóng Đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem