Tiêu hủy lợn

  • Trước thông tin báo chí phản ánh hiện tượng trục lợi từ dịch tả lợn châu Phi ở Hải Dương, hôm nay, 21/5, Bộ NNPTNT đã có Văn bản số 3520/BNN-VP do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến ký yêu cầu UBND tỉnh Hải Dương làm rõ nội dung trên.
  • Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 4291/VPCP-NN ngày 20/5/2019, truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc quyết liệt triển khai công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải chủ động, cụ thể và quyết liệt hơn nữa, không đợi đến khi có dịch mới triển khai công tác phòng, chống.
  • Trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi đang lan rộng ở nhiều địa phương, theo PGS.TS Phạm Ngọc Thạch - Bộ môn Nội - Chẩn - Dược - Độc chất, Khoa Thú y (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) cho rằng, cách tốt nhất hiện nay để phòng chống dịch bệnh là thực hiện các biện pháp an toàn sinh học. Mọi quảng cáo trên mạng xã hội về thông tin có thể chữa được bệnh dịch tả lợn châu Phi là bịa đặt.
  • Ông Nguyễn Xuân Dương - Quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi khẳng định phòng chống dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) là để đáp ứng đủ thịt sạch cho thị trường và cứu ngành chăn nuôi, chứ nhập khẩu thịt về bán thì không cần phải bàn. Vấn đề khiến nhiều bà con lo lắng hiện nay là giá heo hơi đang ngày càng giảm, nhiều người có tâm lý bán chạy khiến tình hình càng trở nên phức tạp.
  • TP.Hồ Chí Minh có hơn 10 triệu dân, phải nhập khoảng 80% thịt lợn từ các địa phương khác, đến nay trên địa bàn vẫn chưa ghi nhận xuất hiện các ổ dịch tả lợn châu Phi (DTLCP). Đây là một nỗ lực rất đáng ghi nhận.
  • 68 con heo của hai gia đình tại hai xã ở tỉnh Hậu Giang được tiêu hủy sau khi phát hiện dịch bệnh.
  • Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến bàn giải pháp phòng chống dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân để tình trạng vứt bừa bãi lợn bị bệnh dịch tả lợn châu Phi ra môi trường.
  • Đó là một trong những giải pháp được Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi đưa ra tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.
  • Tính đến thời điểm này, đã có 29 tỉnh xuất hiện dịch tả lợn châu Phi với tổng số lợn bệnh và tiêu hủy lên đến 1.220.488 con (chiếm khoảng 4% tổng đàn lợn của cả nước). Tình hình căng thẳng đến mức, hôm nay, 13/5, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi phải tổ chức họp trực tuyến với các địa phương khẩn cấp bàn giải pháp cấp bách chống dịch.
  • Cuộc gọi lúc đêm khuya của một nông dân nuôi lợn ở Tân Yên (Bắc Giang) với lời khẩn cầu làm sao cứu được đàn lợn 200 con của ông qua cơn bão dịch khi những ngày qua ở địa phương ông nhà nào cũng có lợn bị bệnh dịch tả lợn châu Phi cho thấy công tác phòng chống dịch ở địa phương cần có những thay đổi khẩn thiết không thì quá muộn.