Tiêu thụ cà rốt
-
Nhờ chuyển đổi một số diện tích các cây trồng truyền thống như lúa, ngô sang trồng cây cà rốt, kết hợp sử dụng phân bón NPK-S Lâm Thao cân đối, hợp lý, nhiều hộ gia đình ở xã Chu Hoá (TP. Việt Trì - Phú Thọ) thu được hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn.
-
Dịch Covid-19 tái bùng phát đúng lúc nhiều diện tích rau màu, trái cây, hoa đào của nông dân tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh... bước vào cao điểm vụ thu hoạch phục vụ thị trường tết. Thương lái bỏ cọc, doanh nghiệp e ngại, người tiêu dùng lo lắng... khiến việc tiêu thụ nông sản gặp khó khăn.
-
Đến nay, toàn tỉnh Hải Dương đã có 20 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ký hợp đồng bao tiêu cà rốt chính vụ cho nông dân, tăng 10 đơn vị so với năm trước. Đáng chú ý là giá thu mua cà rốt đã tăng từ 10-40%.
-
Nhờ nguồn phù sa màu mỡ và dòng nước dồi dào từ sông Thái Bình cùng quy trình trồng an toàn, cây cà rốt trồng trên các vùng đất bãi ở Hải Dương không chỉ được tiêu thụ mạnh trong nước mà còn xuất khẩu sang các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia... Nhiều nông dân trồng cà rốt có thu nhập tiền tỷ mỗi năm.
-
Đứng giữa cánh đồng cà rốt mênh mông bạt ngàn, với những hàng cà rốt trồng thẳng tăm tắp ở xã Đức Chính (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương), Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường không ngớt lời khen ngợi nông dân địa phương đã có nhiều sáng tạo, mạnh dạn khi chuyển diện tích lớn sang trồng chuyên canh 1 loại cây, cho hiệu quả kinh tế cao.
-
Sáng nay (20/1), Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã có chuyến thăm vùng sản xuất cà rốt lớn nhất miền Bắc ở xã Đức Chính (Cẩm Giàng, Hải Dương). Bộ trưởng rất phấn khởi khi bà con cho biết cà rốt năm nay được mùa, giá bán từ đầu vụ đến nay dao động từ 3.000 – 8.000 đồng/kg và thích thú thưởng thức cà rốt sạch ngay tại ruộng.