Tìm cách bán một trong những thực phẩm đắt nhất thế giới của Việt Nam sang Trung Quốc qua cảng Thượng Hải

P.V Thứ tư, ngày 01/02/2023 19:29 PM (GMT+7)
“Diễn đàn Thương mại, đầu tư Việt Nam - Thượng Hải lần thứ nhất về xuất khẩu chính ngạch nông, hải sản và yến sào Việt Nam vào Trung Quốc qua cảng Thượng Hải” dự kiến sẽ được tổ chức trong quý II/2023.
Bình luận 0

“Diễn đàn Thương mại, đầu tư Việt Nam - Thượng Hải lần thứ nhất về xuất khẩu chính ngạch nông, hải sản và yến sào Việt Nam vào Trung Quốc qua cảng Thượng Hải” là đề xuất của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV).

Hiện, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, năm 2018, Trung Quốc là đối tác đầu tiên đạt quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu 100 tỷ USD một năm và duy trì mức này từ đó đến nay.

Năm 2021, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 165,9 tỷ USD, tăng 24,6% so với năm 2020. Tính hết tháng 11 năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc là 162,06 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 52,6 tỷ USD, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương kim ngạch gần 2,5 tỷ USD. 

Tìm cách bán một trong những thực phẩm đắt nhất thế giới của Việt Nam sang Trung Quốc qua cảng Thượng Hải - Ảnh 1.

Tổ yến Việt Nam đã được cho phép xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc. Ảnh: Phiên Nhiên.

Trung Quốc là thị trường chiếm tới 24% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước. Hiện, Trung Quốc cho phép Việt Nam xuất khẩu 12 mặt hàng nông sản vào Trung Quốc (thanh long, mít, xoài, chuối, dưa hấu, vải, nhãn, chôm chôm, măng cụt, sầu riêng, chanh leo, tổ yến).

Trong khi đó, cảng Thượng Hải được ví như cửa ngõ để nhập khẩu hàng hóa các nước vào Trung Quốc. Do vậy, việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả xuất khẩu chính ngạch nông, hải sản và tổ yến Việt Nam vào Trung Quốc qua cảng Thượng Hải tạo hướng đi mới cho xuất khẩu chính ngạch hàng nông, hải sản và tổ yến Việt Nam ra thế giới nói chung và vào Trung Quốc nói riêng.

Dự kiến, “Diễn đàn Thương mại, đầu tư Việt Nam - Thượng Hải lần thứ nhất về xuất khẩu chính ngạch nông, hải sản và yến sào Việt Nam vào Trung Quốc qua cảng Thượng Hải” do Bộ Công Thương, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV), Bộ Ngoại giao (Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Giao thông Vận tải, Hội Doanh nghiệp Việt Nam lâm thời tại Trung Quốc, Tập đoàn Cảng Thượng Hải, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn phối hợp tổ chức vào đầu quý II/2023. 

Sẽ có hơn 100 tập đoàn, công ty, doanh nghiệp lớn, có uy tín trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu hàng nông, hải sản và yến sào, logistic và vận tải hàng hóa tham gia diễn đàn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem