Tìm cách gỡ khó cho hội viên, nông dân

Song Hà Thứ hai, ngày 22/07/2019 05:00 AM (GMT+7)
Hội ND tỉnh tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3, sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2019.
Bình luận 0

Báo cáo của Hội ND tỉnh Đồng Tháp nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2019, với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp Hội, công tác hội và phong trào nông dân đã đạt được một số kết quả tích cực. Theo đó, các cấp Hội phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi với 156.712 hộ đăng ký; giải ngân nguồn vốn Quỹ HTND cho 30 hộ vay với số tiền 1,6 tỷ đồng. Đến nay, 12/12 huyện, thị xã, thành phố đăng ký xây dựng được 75 mô hình và 16 mô hình hợp tác sản xuất từ nguồn vốn do Quỹ HTND đầu tư.

img

Các thành viên của Canh Tân Hội quán, xã cù lao An Nhơn, huyện Châu Thành (Đồng Tháp) tổ chức sinh hoạt vào chiều thứ 7 hàng tuần. Ảnh: Thanh Tuyền

Hội ND tỉnh đã tổ chức tập huấn, triển khai mô hình chi hội “Nhà sạch, đường sạch, đồng ruộng sạch” tại xã Tân Phú, huyện Châu Thành; thành lập 124 mô hình Hội ND tham gia bảo vệ môi trường, thu gom được 5.280kg rác thải; 70 tổ hùn vốn cất nhà kiên cố với 804 thành viên tham gia và đã cất được 362 căn nhà; 9 tổ vùn vốn xoay vòng, có 314 thành viên; 5 tổ hùn vốn xây nhà vệ sinh có 124 thành viên; 5 tổ hùn vốn mua máy vi tính, có 63 thành viên.

Ngoài ra, Hội còn vận động xây 4 căn nhà “Nghĩa tình nông dân”; thực hiện 128 công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; xây dựng mô hình điểm CLB “Nông dân với An toàn giao thông” tại xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh với 70 thành viên; tổ chức Hội thi “Nông dân với an toàn giao thông” tại huyện Tam Nông; tổ chức 3 hội nghị truyền thông về an toàn giao thông tại các huyện: Thanh Bình, Lai Vung, TP.Cao Lãnh với hơn 400 hội viên, nông dân tham dự…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Thời đề xuất, Hội ND tỉnh cần quan tâm đổi mới hình thức tuyên truyền vận động nông dân, bám sát thông báo kết luận số 974-TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương nhân rộng trong toàn tỉnh mô hình “Đổi mới phương thức phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đề án lớn của tỉnh”; triển khai mô hình “Hộ gia đình chung sức thi đua xây dựng nông thôn mới”.

Ông Nguyễn Hữu Thời cũng đề nghị Hội ND rà soát lại các mô hình và các phong trào có hiệu quả để bồi dưỡng nhân rộng, quản lý số lượng hội viên sát thực tế, không chạy theo số lượng, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động các hội quán…

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội ND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Nguyện yêu cầu các Ủy viên Ban Chấp hành Hội ND tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công phụ trách các lĩnh vực và địa bàn; tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2019 và chỉ tiêu theo nhiệm kỳ. Công tác 6 tháng cuối năm 2019 Hội cần nắm chắc tình hình nông dân, phối hợp với các ngành từng bước tháo gỡ những khó khăn của hội viên, nông dân và định hướng giúp bà con tập trung sản xuất an toàn, hiệu quả…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem