Đón không khí lạnh mạnh tràn xuống vào đêm nay (13/2), miền Bắc thấp nhất bao nhiêu độ C?

Lục Vô Song Thứ hai, ngày 13/02/2023 05:01 AM (GMT+7)
Cập nhật tin không khí lạnh mới nhất: Chiều tối và đêm 13/02, một bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc sẽ ảnh hưởng đến Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến bắc và trung Trung bộ. Vậy nhiệt độ miền Bắc thấp nhất là bao nhiêu độ C?
Bình luận 0

Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc thấp nhất bao nhiêu độ C?

Hiện nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra dự báo, một bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Đón không khí lạnh mạnh tràn xuống vào đêm nay (13/2), miền Bắc thấp nhất bao nhiêu độ C? - Ảnh 1.

Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc thấp nhất bao nhiêu độ C?

Theo đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định về diễn biến không khí lạnh:

Trên đất liền: Khoảng chiều tối và đêm nay ngày 13/02, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3; vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6. 

Từ đêm 13/02 và ngày 14/02, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. 

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 16-19 độ. Như vậy, nhiệt độ ở khu vưc vùng đồng bằng miền Bắc nhiệt độ thấp nhất sẽ khoảng 14 độ C. Trong khi đó ở vùng núi cao sẽ có nơi chỉ có dưới 8 độ C.

Trên biển: Từ đêm 13/02, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-3,5m, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động mạnh. 

Từ đêm 14/02, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.

Từ chiều tối và đêm 13/02 đến ngày 14/02, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 14-17/02, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Không khí lạnh gây gió mạnh, sóng cao, ảnh hưởng tới các hoạt động trên biển.

Tin không khí lạnh mới nhất: Thời tiết ngày 13/2 của các khu vực trên cả nước:

Dự báo thời tiết ngày 13/2 tại Hà Nội: 

Có mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3; từ chiều tối chuyển gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3. Đêm trời lạnh. 

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-23 độ. 

Nhiệt độ cao nhất từ : 26-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Dự báo thời tiết ngày 13/2 tại phía Tây Bắc Bộ: 

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh, có nơi trời rét. 

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ; riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 32 độ.

Dự báo thời tiết ngày 13/2 tại phía Đông Bắc Bộ: 

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu vực vùng núi chiều tối có mưa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam đến nam cấp 2-3; từ chiều tối chuyển gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3. Đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Dự báo thời tiết ngày 13/2 tại khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: 

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời lạnh. 

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ. 

Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 26-29 độ, có nơi trên 29 độ; phía Nam 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dự báo thời tiết ngày 13/2 tại khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận: 

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ.

Dự báo thời tiết ngày 13/2 tại khu vực Tây Nguyên:

 Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. 

Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ. 

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Dự báo thời tiết ngày 13/2 tại Nam Bộ: 

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. 

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ. 

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem